03:09 12/03/2012

Rooney: Chúng tôi xứng đáng với ngôi đầu

Phát biểu sau chiến thắng trước West Brom cùng trận thua của Man City, tiền đạo Wayne Rooney cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc khi đội nhà trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc.

Phát biểu sau chiến thắng trước West Brom cùng trận thua của Man City, tiền đạo Wayne Rooney cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc khi đội nhà trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc.

Phong độ ấn tượng của Rooney trong thời gian qua đã giúp Man United chơi khá ổn định ở giải ngoại hạng Anh. Và với chiến thắng trước West Brom, trong khi Man City thúc thủ 0-1 trước Swansea, đội bóng của Rooney đã vươn lên giành ngôi đầu bảng và hơn đối thủ cùng thành phố một điểm.

Rooney và Young - Ảnh Getty


Phát biểu sau trận đấu trên kênh MUTV, Rooney chia sẻ: “Đây là vị trí mà bạn luôn mong muốn và luôn muốn giữ nguyên khi mùa giải kết thúc. Thật tuyệt khi trở lại ngôi đầu. Tôi không nghĩ chúng tôi không đủ xứng đáng để trở lại ngôi đầu sau những nỗ lực trong thời gian qua. Công bằng mà nói, chúng tôi chơi không tốt ở Europa League nhưng ở giải ngoại hạng Anh, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. Đôi khi đội bóng của bạn không có màn trình diễn tốt nhất nhưng vẫn có được chiến thắng. Trở lại ngôi đầu bảng là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng”.

Đánh giá về đối thủ trong trận đấu vừa qua, Rooney cho rằng các cầu thủ của HLV Roy Hodgson đã thi đấu khá tự tin trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số do anh ghi đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Rooney cho biết thêm: “Họ tới đây với mục tiêu giành điểm. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng với chúng tôi. Họ bố trí không ít người ở tuyến sau để phòng ngự. Do vậy, bàn thắng trong hiệp 1 đã giúp chúng tôi triển khai tấn công dễ dàng hơn. Chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn hơn trong trận đấu nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ba điểm. Đôi khi, đội bóng của bạn cần duy trì sự tỉnh táo và tập trung. Chúng tôi đã tạo ra được thêm một số cơ hội và may mắn là chúng tôi có hai bàn thắng ở hai hiệp để duy trì tình thế. Sau khi ghi được bàn đầu tiên, toàn đội đều hiểu rằng khoảng cách một bàn thi điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi biết cần phải ghi thêm và chúng tôi đã làm được”.

Theo Thethaovanhoa.vn