10:22 09/10/2011

Rooney bị chỉ trích vì thẻ đỏ ngớ ngẩn

Trận đấu giữa đội tuyển Anh với Môntênêgrô đã kết thúc được 3 ngày, nhưng người Anh vẫn chưa hả giận với chiếc thẻ đỏ mà Rooney phải nhận ở trận đấu đó.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh với Môntênêgrô đã kết thúc được 3 ngày, nhưng người Anh vẫn chưa hả giận với chiếc thẻ đỏ mà Rooney phải nhận ở trận đấu đó.

"Rooney ngớ ngẩn", "Tên ngoại quốc ngu ngốc", "Kẻ hủy hoại niềm vui"… là tít bài được rút ra trang nhất của rất nhiều tờ báo Anh, sau trận hòa 2-2 của Anh trên sân của Môntênêgrô. Đó là trận đấu mà Anh đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau những pha lập công của Ashley Young và Darren Bent và Rooney chính là người góp công lớn trong cả hai bàn thắng đó.

Sai lầm của Rooney khiến đội tuyển Anh bị cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, một hành động "điên rồ" của Rooney, đá liên tục vào chân cầu thủ đối phương ngay trước mắt trọng tài, đã khiến Anh chỉ còn chơi với 10 người trong 20 phút cuối, khi tỉ số đang là 1-2. Họ lập tức bị gỡ hòa, và phải may mắn lắm mới giữ được 1 điểm trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà.

Sau trận đấu ấy, ngay cả HLV Capello cũng tỏ ra tức giận. "Anh ta (Rooney) đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn", HLV người Italia, người được chứng kiến pha phạm lỗi từ cự ly gần, phát biểu trong buổi họp báo. Capello cho biết Rooney đã xin lỗi ông và các đồng đội sau trận đấu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được sự bất bình của dư luận. Vì thẻ đỏ này, Rooney ít nhất cũng phải vắng mặt trong trận ra quân ở Euro 2012, hoặc hơn thế nếu UEFA quyết định làm căng.

Hành động điên rồ của Rooney được cho là có liên quan tới sự kiện bố và bác anh bị bắt một ngày trước khi trận đấu diễn ra vì tội tham gia cá độ bất hợp pháp. HLV của Môntênêgrô, ông Branko Brnovic, thậm chí còn bị "sốc" khi thấy Rooney có mặt trong đội hình xuất phát. "Tôi đọc báo và biết rằng Rooney gặp một số rắc rối liên quan tới gia đình ở Anh", Brnovic nói. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ anh ấy có thể ra sân, bởi những vấn đề như thế là rất nghiêm trọng và không dễ để có thể tập trung vào trận đấu. Đó có lẽ là lý do tại sao Rooney lại làm thế". Tuy nhiên, HLV Capello phủ nhận hoàn toàn điều này. "Tôi đã nói chuyện với Rooney. Anh ấy bảo vẫn thấy bình thường. Thế nên tôi mới đưa anh ấy vào đội hình xuất phát".

Trong khi dư luận tập trung vào chiếc thẻ đỏ của Rooney, người thứ 2 trong lịch sử tuyển Anh sau Beckham phải nhận 2 thẻ đỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia, đội trưởng John Terry lại nói rằng, mọi người nên nhìn vào mặt tích cực của sự việc. "Chúng ta có thể nhìn lại toàn bộ chiến dịch này và cảm thấy hài lòng với cái cách chúng ta vượt qua thời gian khó khăn sau World Cup 2010", trung vệ của Chelsea nói. "Tôi đã thấy có những cầu thủ tới và làm tươi mới đội bóng bằng cách cạnh tranh cho các vị trí trong đội hình. Đã có rất nhiều cầu thủ trẻ được sử dụng trong cả chiến dịch, và với những cầu thủ giàu kinh nghiệm, chúng ta đang có một sự kết hợp tuyệt vời".

Tuệ Minh