01:06 14/01/2015

Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp giành Quả bóng vàng

Tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo của CLB Real Madrid đã lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 3 trong sự nghiệp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Rạng sáng 13/1, tại Zurich (Thụy Sĩ), FIFA đã tổ chức Gala trao giải thưởng năm 2014. Tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo của CLB Real Madrid đã lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 3 trong sự nghiệp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, khi vượt qua 2 đối thủ khác là Lionel Messi (Argentina - Barcelona) và Manuel Neuer (Đức - Bayern Munich).

Ronaldo đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ lệ phiếu bầu là 37,66% (trong tổng số 627 phiếu của 209 HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia, 209 thủ quân đội tuyển và 209 nhà báo thuộc 209 thành viên FIFA). Messi đứng thứ 2 với tỷ lệ phiếu bầu 15,76%, chỉ hơn chút ít so với Neuer (15,72%).

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo được vinh danh trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA và tạp chí danh tiếng France Football đồng tổ chức. Anh đã trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Quả bóng vàng, sau Johan Cruyff, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco Van Basten và Lionel Messi.

Ronaldo thể hiện cảm xúc tại lễ trao giải. Ảnh: AFP.


Đây cũng là Quả bóng vàng thứ 3 trong sự nghiệp của Ronaldo (trước đó vào năm 2008, 2013), giúp anh sánh ngang các huyền thoại Johan Cruyff, Michel Platini và Marco Van Basten. Hiện tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ còn kém Messi 1 danh hiệu.

Trong năm vừa qua, Ronaldo tuy không thành công ở World Cup, nhưng anh tỏa sáng hàng tuần ở CLB Real Madrid. Chân sút 29 tuổi ghi 56 bàn trong 51 trận, góp phần giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chức vô địch Champions League lần thứ 10, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi nhiều hơn 25 bàn trong 5 mùa giải liên tiếp. Ronaldo cũng là người ghi nhiều hơn 50 bàn trong 4 năm liên tiếp.

Cùng với thành tích ghi bàn, Cristiano Ronaldo đã đoạt được rất nhiều danh hiệu cá nhân cao quý trong năm 2014. Có thể kể ra Chiếc giày vàng châu Âu (với 31 bàn thắng sau 30 trận tại La Liga), Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA trao tặng.

Quả bóng vàng 2014 của Ronaldo đã giúp CLB Real Madrid có được 8 Quả bóng vàng, sánh ngang thành tích của AC Milan và Juventus. Đội bóng đang giữ kỷ lục về số Quả bóng vàng là Barcelona, với 10 danh hiệu.

Phát biểu khi nhận Quả bóng vàng, Ronaldo chia sẻ: “Tôi có thể thấy mẹ tôi và gia đình tôi đang hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả những ai đã bầu chọn cho tôi. Xin cảm ơn các HLV, đồng đội và ngài Chủ tịch Real Madrid. Đây quả là một năm không thể quên đối với tôi. Giành giải Quả bóng vàng FIFA luôn là một vinh dự lớn lao."

"Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực như trước đây, cố gắng giành thêm nhiều danh hiệu cá nhân cũng như tập thể. Tất cả là dành cho mẹ tôi cũng như cha tôi bởi tôi biết ông ấy vẫn dõi theo tôi. Tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Và để làm được điều đó, tôi biết rằng cần phải nỗ lực không ngừng. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả”.

Tại buổi lễ, nhiều danh hiệu cao quý cũng đã được trao. Đáng chú ý, đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 có 3 cầu thủ của đội vô địch thế giới Đức, 2 cầu thủ Argentina, 2 cầu thủ Brazil, 2 cầu thủ Tây Ban Nha. Hai suất còn lại thuộc về tuyển Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trao giải thưởng Presidential FIFA cho nhà báo kỳ cựu người Nhật Bản Hiroshi Kagawa. Ông Kagawa, năm nay 91 tuổi, từng là cầu thủ chuyên nghiệp và sau đó trở thành một cây bút gạo cội của làng bóng đá thế giới. Trong quá khứ, giải thưởng này đã từng được trao cho Pele, Franz Beckenbauer và Alex Ferguson.

Các danh hiệu của bóng đá thế giới năm 2014:

Quả bóng vàng FIFA: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Nadine Kessler (Đức)

Bàn thắng đẹp nhất: James Rodriguez (Colombia)

HLV đội bóng nam xuất sắc nhất: Joachim Loew (tuyển Đức)

HLV đội bóng nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (CLB Wolfsburg, Đức)

Đội hình tiêu biểu năm 2014:

Thủ môn: Mauel Neuer (Đức - Bayern Munich)

Hậu vệ: Lahm (Đức - Bayern Munich), Thiago Silva (Brazil - PSG), David Luiz (Brazil - PSG), Sergio Ramos (Tây Ban Nha - Real Madrid)

Tiền vệ: Andres Iniesta (Tây Ban Nha - Barcelona), Angel Di Maria (Argentina - Real Madrid/Manchester United), Toni Kroos (Đức - Bayern Munich/Real Madrid)

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - Real Madrid), Lionel Messi (Argentina - Barcelona), Arjen Robben (Hà Lan - Bayern Munich).



Bình Minh