06:16 22/06/2014

Ronaldo béo 'tweet' mừng tiền đạo Klose

Trên trang Twitter cá nhân, Ronaldo "béo" đã viết mừng Klose: "Chào mừng tới Câu lạc bộ. Tôi có thể hiểu được niềm vui của cậu. Một kỳ World Cup tuyệt vời".

Vào thay người trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" và lập tức ghi bàn mang lại một điểm quý giá cho tuyển Đức, Miroslav Klose đã tự ghi tên mình vào danh sách những kỷ lục gia. Chàng trai sinh năm 1978 đã có bàn thắng thứ 15 trong các kỳ World Cup và đó cũng là bàn thắng thứ 70 của anh cho đội tuyển quốc gia Đức.

           

Ronaldo "béo" (trái) \khen ngợi bàn thắng của Klose (phải).


Bàn thắng của Klose được ghi rất chóng vánh, khi mà người xem đang còn nghĩ tới ý đồ của HLV Joachim Löw khi cùng lúc thay hai cầu thủ là Klose và Bastian Schweinsteiger. Bàn thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho cá nhân Klose mà còn gây chú ý cho người đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất các kỳ World Cup, đó là tiền đạo Ronaldo.

 

Trên trang Twitter cá nhân, "Ro béo" viết: "Chào mừng tới câu lạc bộ. Tôi có thể hiểu được niềm vui của cậu. Một kỳ World Cup tuyệt vời". Thậm chí, cựu tuyển thủ Brazil còn gửi lời chào bằng tiếng Đức tới Klose. Không chỉ Ronaldo, kênh truyền hình thể thao SporTV của Brazil cũng gửi lời chúc mừng tới cả hai kỷ lục gia Klose và Ronaldo. Trong một đoạn truyền hình, kênh này đã phát lại song song từng bàn thắng của hai tiền đạo này và chỉ có bàn thắng thứ 15 được phát riêng trên cả màn hình.
             

Với bàn thắng thứ 15 tại các kỳ World Cup trong trận đấu gặp Ghana, Klose cũng như người hâm mộ anh và đội tuyển Đức có nhiều lý do để tin anh có thể phá kỷ lục của "chàng béo", bởi Đức vẫn còn trận đấu thứ ba ở vòng bảng với tuyển Mỹ, trong khi cánh cửa đi tiếp của Đức vẫn rất rộng mở.

 

Vấn đề là Joachim Löw có để Klose vào đội hình hay không khi mà chiến lược gia này vẫn khẳng định toàn bộ các cầu thủ của Mannschaft luôn khát khao và sẵn sàng cống hiến. Klose có vượt được cái bóng của Ronaldo hay không phụ thuộc rất lớn vào thế trận trong các cuộc đối đầu tới.

 

Phát biểu trên kênh ARD sau trận đấu, Klose bộc bạch: "20 trận đấu (World Cup) và 15 bàn thắng là kết quả không tồi, song chúng tôi vẫn phải chơi tốt trong trận tới gặp Mỹ". Anh cũng cho rằng được ra sân ở đội hình chính hay vào sân từ ghế dự bị đều không quan trọng, mà điều quan trọng nhất là được cống hiến vì đội tuyển và do vậy, anh cảm thấy "hạnh phúc ở mọi vai trò".

 


Mạnh Hùng