08:17 24/08/2012

Rơi từ tầng 4, nam thanh niên nguy kịch

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 24/8, tại quán cà phê Gia Lê, 79C đường Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP Pleiku (Gia Lai), một nam thanh niên 35 tuổi bị rơi từ tầng 4 xuống đất (khoảng 20 mét) và phải nhập viện trong tình trạng vỡ hộp sọ, mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.

 Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 24/8, tại quán cà phê Gia Lê, 79C đường Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP Pleiku (Gia Lai), một nam thanh niên 35 tuổi bị rơi từ tầng 4 xuống đất (chiều cao từ tầng 4 đến mặt đất khoảng 20 mét) và phải nhập viện trong tình trạng vỡ hộp sọ, mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.

 

Nam thanh niên được xác định là Lê Quốc Lợi (SN 1977), sống tại tầng 3 của quán cà phê Gia Lai, là em trai của chủ quán cà phê.

 

Hiện trường vụ tai nạn

Những người sống cạnh quán cà phê cho biết: Vào thời điểm trên, họ nghe một tiếng động mạnh từ phía quán cà phê. Lúc chạy ra xem thì thấy một nam thanh niên nằm bất động giữa vũng máu. Ngay lâp tức, nam thanh niên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

 

Theo một nguồn tin, trước đó, nam thanh niên này đã có ý định tự vẫn nhưng được gia đình khuyên can.

 

Ngoài vết thương ở đầu do rơi từ tầng 4 xuống, người thanh niên này còn một vết cắt sâu ở cổ cánh tay phải. Căn cứ vào những tình tiết trên, nhiều người cho rằng nam thanh niên này nhảy lầu để tìm đến cái chết.

 

Rất đông người đi đường tò mò tập trung tại nơi xảy ra vụ việc.

 

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân đi đường, làm đoạn đường trên ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ.

 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc.

 

 

Tin, ảnh: Quang Thái