07:18 25/07/2011

Rơi máy bay trực thăng Mi-8 tại Nga

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương khi một máy bay trực thăng Mi-8 của Nga bị rơi tại Khu tự trị Chukotka, miền Đông nước này.

- Hàng chục người thương vong trong tai nạn ở Áchentina 

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương khi một máy bay trực thăng Mi-8 của Nga bị rơi tại Khu tự trị Chukotka, miền Đông nước này.

Máy bay trực thăng Mi-8 của Nga

Người phát ngôn Trung tâm Viễn Đông thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, bà Olga Alkina, cho biết vụ tai nạn xảy ra khi máy bay Mi-8 trên, thuộc Hãng hàng không Chukotka, buộc phải hạ cánh do một động cơ bị hỏng và bốc cháy. Trên máy bay khi đó có 3 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách.

Đây là vụ tai nạn máy bay thứ ba xảy ra tại Nga trong tháng Bảy này. Trước đó, ngày 11/7, chiếc máy bay An-24 chở 32 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Obi nằm giữa địa giới Khu tự trị Khanty-Mansia và tỉnh Tomsk, làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Hồi đầu tháng, một chiếc máy bay Mi-8 cũng đã bị rơi tại phía Bắc tỉnh Irkut làm 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

* Trong khi đó, tại Áchentina, ít nhất 11 người chết và hơn 20 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại tỉnh Las Flores, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 187 km về phía Tây Bắc. Vụ tai nạn xảy ra khi hai xe tải đi ngược chiều va chạm với nhau, tạo nên một vụ tai nạn dây chuyền trên đường. Theo điều tra ban đầu, điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.