07:05 20/07/2011

Rối loạn tương lai của Tevez

Tương lai của tiền đạo người Áchentina, Carlos Tevez (ảnh), vẫn đang mập mờ khi Man City nói rằng vụ chuyển nhượng của anh đã xong nhưng đội bóng hỏi mua, Corinthians, thì lại bảo chưa.

Tương lai của tiền đạo người Áchentina, Carlos Tevez (ảnh), vẫn đang mập mờ khi Man City nói rằng vụ chuyển nhượng của anh đã xong nhưng đội bóng hỏi mua, Corinthians, thì lại bảo chưa.

Ảnh: AFP-TTXVN


HLV Roberto Mancini đã thông báo rằng Man City đã đạt được sự thỏa thuận với Corinthians về vụ chuyển nhượng Tevez. "Man City đã đồng ý với lời hỏi mua Carlos Tevez từ Corinthians. Tevez sẽ vẫn là cầu thủ của Man City cho đến khi nào cậu ấy đạt được thỏa thuận cá nhân với Corinthians", Mancini đã cho biết trong cuộc họp báo vừa qua trên đất Mỹ.

Tuy nhiên, phía Corinthians bất ngờ phủ nhận chuyện này, qua một thông báo chính thức: "Manchester City đã gửi thư cho chúng tôi nhưng chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Trong thư, CLB Premier League đã cố tình thay đổi cấu trúc thanh toán cũng như giá trị của vụ chuyển nhượng. Chủ tịch Andres Sanchez của Corinthians khẳng định rằng, không có gì là chắc chắn liên quan đến Tevez ở thời điểm này".

Khởi nghiệp ở Boca, Tevez đã gia nhập Corinthians vào năm 2005 với bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Nam Mỹ lúc bấy giờ: Trị giá 20 triệu đô la (13,7 triệu bảng). Sau 2 năm ở đây, anh chuyển đến West Ham, đá thuê cho M.U và gia nhập Man City với giá 25,5 triệu bảng ở mùa hè 2009. Hai năm qua, Tevez là trụ cột và là chân sút số 1 của Man City. Mùa trước, anh đã cùng Berbatov của M.U giành danh hiệu "Vua phá lưới Premier League 2010-2011" với 21 bàn ghi được. Là một đội bóng giàu có và nhiều tham vọng, Man City đương nhiên muốn giữ chân cầu thủ quan trọng nhất của mình. Nhưng Tevez quyết ra đi vì lý do "muốn ở gần gia đình, chăm lo cho hai cô con gái". Không còn cách nào khác, Man City buộc phải bán và tính đến thời điểm này, chỉ Corinthians hỏi mua.

Theo báo chí Anh, Corinthians đã đưa ra 3 đề nghị. Đầu tiên, họ đưa ra giá 35 triệu bảng, kế đến là 40 triệu bảng, mới nhất là 44 triệu bảng. Ban đầu, Man City định giá Tevez lên đến 50 triệu bảng. Nhưng vì Tevez quyết ra đi, Man City đã chấp nhận lời đề nghị sau cùng. Tuy vậy, giữa các bên đã xuất hiện bất đồng về cách thức thanh toán, về số lần Corinthians phải trả tiền.

Thị trường chuyển nhượng Braxin sẽ đóng cửa vào đêm thứ tư, theo giờ Anh là 4 giờ sáng ngày thứ năm (21/7). Vì lẽ đó, các bên liên quan không còn nhiều thời gian để tìm thấy tiếng nói chung. Nếu vẫn không thành, Tevez chỉ còn con đường ở lại Man City và đợi chờ lời đề nghị tương tự trong mùa hè này. Thực tế, Tevez có rất ít sự lựa chọn. Anh chắc chắn không thể ở lại Premier League khi từng lấy "lý do gia đình" cho việc đòi ra đi. Các CLB Italia không đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Tevez. Hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona, thì đã có mục tiêu khác. Real sắp có ngôi sao Neymar của Braxin trong khi Barca đang tiến rất gần đến vụ Alexis Sanchez, tiền đạo người Chilê của Udinese.

Bản thân Tevez rất muốn trở lại Corinthians, nơi mà anh vẫn nhận được lương cao và ở gần gia đình. Vì mong muốn của Tevez, Man City có thể thêm một lần nữa nhường nhịn Corinthians. Trong ngày hôm nay, tương lai của Tevez sẽ được quyết định.

TUỆ MINH