07:12 02/07/2015

Robot giết chết công nhân nhà máy Volkswagen

Một công nhân đã bị robot giết chết tại nhà máy sản xuất ô tô danh tiếng Volkswagen ở Đức.

Một công nhân đang cài đặt chức năng cho robot tại nhà máy sản xuất ô tô danh tiếng Volkswagen, Đức thì bị nhấc bổng lên và nghiền vào một tấm kim loại. Nạn nhân 22 tuổi này đã tử vong ngay sau đó.

Robot thực hiện nhiệm vụ lắp ráp ô tô được đặt trong lồng an toàn.


Vụ việc xảy ra ngày 1/7 tại nhà máy của Volkswagen ở Baunatal, cách thành phố Frankfurt 100km về phía Bắc. Các công tố viên đang điều tra về cái chết của công nhân trên, nhưng người dùng mạng xã hội bắt đầu gọi đây là vụ robot giết người đầu tiên.

Trong một tuyên bố, hãng Volkswagen cho hay robot nói trên, được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình lắp ráp ô tô, “không phải một trong những loại robot trọng lượng nhẹ thế hệ mới làm việc cùng với công nhân trên dây chuyền sản xuất”, và không gặp trục trặc về mặt kĩ thuật. Robot gây tai nạn được đặt trong một lồng an toàn – nơi công nhân xấu số đứng bên trong khi cài đặt robot. Phát ngôn viên của Volkswagen Heiko Hillwig cho biết nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do lỗi của con người, chứ không phải robot.

Vụ tai nạn xảy ra đúng lúc có nhiều nghi vấn đặt ra về sự an toàn của robot và sự đe dọa của trí thông minh nhân tạo tới tương lai của thế giới.

HN (Theo Business Insider)