01:11 28/01/2011

Robot đi học thay

Trường học số 166 ở thủ đô Mátxcơva (Nga) đã tiếp nhận một học sinh đặc biệt là robot có tên Stepan.

Trường học số 166 ở thủ đô Mátxcơva (Nga) đã tiếp nhận một học sinh đặc biệt là robot có tên Stepan.

Robot này có một nhiệm vụ hết sức cao cả là giúp đỡ cậu chủ Stepan Supin, 12 tuổi, lắng nghe các bài giảng trong khi cậu ta ngồi trước màn hình máy tính tại nhà. Nguyên do là cậu bé Supin bị mắc bệnh bạch cầu và hệ miễn dịch của cậu quá yếu nên không thể ra khỏi nhà.

Robot Stepan được trang bị webcam, loa, micrô và màn hình để giúp cậu chủ có thể tiếp thu kiến thức bài giảng nhờ tương tác với giáo viên. Thậm chí, cậu bé Supin còn có thể vui đùa một chút với bạn bè trong giờ giải lao thông qua "đại sứ" đặc biệt của mình.

Q.M