10:11 15/10/2012

Robot cứu hỏa trên tàu chiến

Các nhà khoa học quân sự tại Phòng thí nghiệm Robotics & Mechanismas (RoMeLa) thuộc Đại học Công nghệ Virginia của Mỹ phối hợp với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ vừa chế tạo một robot cứu hỏa sử dụng trên các tàu chiến.

Các nhà khoa học quân sự tại Phòng thí nghiệm Robotics & Mechanismas (RoMeLa) thuộc Đại học Công nghệ Virginia của Mỹ phối hợp với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ vừa chế tạo một robot cứu hỏa sử dụng trên các tàu chiến.

 

ASA có khả năng cứu hỏa trên tàu chiến.


 

Robot thông minh này có tên gọi ASH, được mô phỏng theo nhân vật người máy C-3PO trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Wars (Chiến tranh giữa Các vì sao).


 

Nhân vật người máy C-3PO trong Star Wars.


 

ASH được cài đặt những bộ cảm biến và một camera tia hồng ngoại trên “mặt” và có “cánh tay” sử dụng thành thạo vòi rồng cũng như bình cứu hỏa. Robot này được làm bằng titan và nhôm, chạy bằng pin trong khoảng 30 phút. Cánh tay và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ cảm biến của ASH được giới chuyên môn ca ngợi là bước đột phá trong công nghệ robot.


Với khả năng hoạt động trong những khu vực khói lửa mù mịt, leo cầu thang, di chuyển qua hành lang hẹp cũng như phân tích và phản ứng nhanh với cử chỉ và sự hướng dẫn của con người trong tình huống xảy ra các vụ hỏa hoạn, ASH sẽ được thử nghiệm trên các tàu chiến của lực lượng hải quân Mỹ vào năm tới. Nhóm chế tạo ASH hy vọng robot cứu hỏa này sẽ phản ứng nhanh nhạy với ngọn lửa và góp phần cứu mạng sống của thủy thủ đoàn.


 

Các nhà khoa học Tại Đại học Công nghệ Virginia và robot CHARLI-1


 

Trước ASH, Đại học Công nghệ Virginia đã cho ra đời CHARLI-1, robot có thể di chuyển tất cả các hướng và thực hiện những nhiệm vụ đơn giản.



H.H (Theo dailymail)