12:18 04/12/2012

Robot chống cô đơn sẽ bay lên vũ trụ

Một robot có hình dạng giống người sẽ bay lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vào mùa hè năm sau để phục vụ một nhà du hành Nhật Bản.

Một robot có hình dạng giống người sẽ bay lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vào mùa hè năm sau để phục vụ một nhà du hành Nhật Bản.


Hình phác thảo kiểu dáng của Kibo. Ảnh: Gizmag.
Hình phác thảo kiểu dáng của Kibo. Ảnh: Gizmag.


Kibo, tên của robot có chiều cao 34 cm và khối lượng 1 kg, sẽ làm "bạn" với phi hành gia Koichi Wakata của Nhật Bản. Nhờ công nghệ nhận dạng khuôn mặt và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Kibo sẽ trò chuyện bằng tiếng Nhật, chụp ảnh và thậm chí cập nhật mạng xã hội cho Wakata, Gizmag đưa tin.


Sau khi nhiệm vụ của Wakata trên ISS kết thúc, Kibo sẽ ở lại ISS để phục vụ một chương trình giáo dục.


Các chuyên gia của Đại học Tokyo và công ty quảng cáo Dentsu đã cùng chế tạo Kibo theo yêu cầu của Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Họ hy vọng robot sẽ giúp phi hành gia giải tỏa tình trạng căng thẳng và cảm giác cô độc khi sống trên ISS trong thời gian dài thông qua hoạt động trò chuyện. Ngoài ra, trong tương lai Kibo cũng có thể phục vụ những người cô đơn trên mặt đất.



Theo vnexpress.net