01:17 07/01/2011

Rò rỉ hoá chất làm 62 người bị ngộ độc

Chính quyền tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) ngày 7/1 cho biết một vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy dược phẩm ở tỉnh này đã làm 62 người bị ngộ độc.

Chính quyền tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) ngày 7/1 cho biết một vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy dược phẩm ở tỉnh này đã làm 62 người bị ngộ độc.

Một quan chức cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 6/1 tại nhà máy dược phẩm Vạn Bắc ở Tô Châu.

Quân đội Trung Quốc tham gia giải quyết vụ rò rỉ hóa chất-Ảnh internet


 Các nạn nhân, là công nhân của nhà máy này, đều có biểu hiện mệt mỏi sau khi hít phải khí phốtgien (phosgene) độc hại ở thể rắn, bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

Quan chức trên cho biết 37 công nhân hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 8 người trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phốtgien rắn, còn gọi là triphốtgien (triphosgene), hay BTC, là một loại hóa chất màu trắng trong suốt, thường được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp y sinh. Hóa chất này còn được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, cũng như thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau.

Theo TTXVN