01:11 21/01/2011

Rét có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 20/1, không khí lạnh tăng cường đã gây mưa nhỏ, mưa phùn ở phía đông Bắc bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ và cả ngày 20/1 không vượt quá 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 20/1, không khí lạnh tăng cường đã gây mưa nhỏ, mưa phùn ở phía đông Bắc bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ và cả ngày 20/1 không vượt quá 13 độ C.


Trên vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió cấp 6, giật cấp 7. Đêm 20, ngày 21/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung bộ rồi suy yếu dần.

Sau đợt không khí lạnh tăng cường này, khoảng ngày 23/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường nữa nên từ nay đến 24/1, trời tiếp tục rét hại. Từ ngày 25 đến 27/1, nhiệt độ nhích dần lên, cao nhất trong ngày có thể đạt 17-18 độ C, trời còn rét, nhiều nơi còn rét đậm nhưng rét hại chỉ còn ở vùng núi cao. Khoảng ngày 28-29/1 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, sau đó còn có không khí lạnh tăng cường vào đầu tháng 2 nên rét hại tái diễn và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-5/2, tức đến những ngày đầu năm mới Tân Mão.

T.H