05:19 26/05/2015

Real Madrid sa thải HLV Carlo Ancelotti

Chỉ 1 tuần sau khi HLV Carlo Ancelotti ra tuyên bố sẽ thử sức cùng Real Madrid thêm 1 mùa giải nữa, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức sa thải vị HLV này. Một phương án thay thế sẽ được Chủ tịch đội bóng, ông Florentino Perez, công bố vào tuần sau.

Chỉ 1 tuần sau khi HLV Carlo Ancelotti ra tuyên bố sẽ thử sức cùng Real Madrid thêm 1 mùa giải nữa, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức sa thải vị HLV này. Một phương án thay thế sẽ được Chủ tịch đội bóng, ông Florentino Perez, công bố vào tuần sau.

HLV Carlo Ancelotti bị sa thải sau một mùa giải trắng tay. Ảnh: Daily Mail


Tương lai của HLV Carlo Ancelotti thời gian qua luôn là đề tài nóng bỏng, thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau rất nhiều lời đồn đoán, cuối cùng cái ngày chia tay của chiến lược gia người Italy với đội bóng Tây Ban Nha cũng đến. Ông bị sa thải sau đúng 1 năm và 1 ngày khi ông đưa Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League.

Ở mùa giải mà Real Madrid chỉ về nhì tại La Liga, HLV Ancelotti đã phải trả giá bằng công việc của mình. Với một đội bóng lớn như Real, việc thất thủ trước Juventus ở vòng bán kết Champions League là 1 thất bại nặng nề. Một mùa giải gần như là trắng tay danh hiệu chỉ một năm sau khi ông Ancelotti dẫn dắt Madrid tới được với “La Decima” - danh hiệu vô địch Champions League thứ 10. Trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV của đội bóng lớn của ông Ancelotti cũng là một trận thắng lớn tới 7 - 3 trước Getafe vào cuối tuần trước nhưng cũng không đủ để các nhà quản lý đội bóng giữ chân ông ở lại thêm một mùa giải.

Chủ tịch CLB Real Madrid Florentino Perez đưa ra thông báo về quyết định của Ban lãnh đạo CLB: "Ancelotti giờ đây là một phần của lịch sử, người đã giành được Decima. Tuy nhiên, những đòi hỏi của đội bóng luôn rất lớn. Tôi nghĩ thời điểm này, CLB cần một sự đổi mới để mang đến những danh hiệu cũng như đạt tới sự cạnh tranh tối đa. Đây là quyết định khó khăn cho ban lãnh đạo đội bóng, nhưng chúng tôi đến đây không phải để đưa ra quyết định dễ dàng, mà là quyết định tốt nhất cho đội bóng”.

Tỷ lệ các trận thắng của HLV Ancelotti ở Real lên tới 74,79%. Trong suốt lịch sử 113 năm tồn tại của Real, chỉ có 2 HLV có tỷ lệ thắng cao hơn Carletto trong các nhiệm kỳ là Vicente del Bosque (100%), HLV này có được thành tích trên do chỉ dẫn dắt Real có 1 trận ở nhiệm kỳ năm 1996 và Manuel Pellegrini (75%). Tuy nhiên, ở 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Real khác, tỷ lệ chiến thắng của HLV Del Bosque chỉ đạt 45,45% (từ tháng 3 - 6/1994) và 54,51% (từ năm 1999 - 2003). Trong khi có dù tỷ lệ cao hơn Ancelotti, nhưng Manuel Pellegrini lại không thể giúp “Kền kền trắng” có được bất cứ danh hiệu nào.

Chủ tịch Perez cũng đã đưa ra những lời tri ân với HLV Ancelotti trong 2 mùa giải gắn bó với Real: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ancelotti vì những đóng góp to lớn cho đội bóng. Trong 2 năm qua, Ancelotti luôn thể hiện là một HLV tài năng và chăm chỉ trong công việc. Ông ấy đã biến đội bóng trở thành một tập thể đoàn kết và đầy sức mạnh. Với ông, Real đã mạng lại những sự hài lòng và sự tành công cho người hâm mộ. Real Madrid vẫn luôn là ngôi nhà của ông ấy".

Chiến lược gia người Italy chấp nhận rời ghế nóng ở Bernabeu mà không có lời phàn nàn hay trách cứ. Thông qua Twitter cá nhân, Ancelotti đã gửi lời cảm ơn Real Madrid: “Tôi sẽ ghi nhớ mãi 2 năm tuyệt vời tại Real Madrid. Cảm ơn CLB, người hâm mộ cũng như các cầu thủ của tôi. Hala Madrid!”.

Hai mùa giải ở Real Madrid, thành tích mà HLV 55 tuổi Ancelotti đem về cho đội bóng là không nhỏ với các danh hiệu Champions League (2013 - 2014), Siêu cúp UEFA 2014, Cúp thế giới các CLB FIFA 2014 và Cúp nhà vua Tây Ban Nha (2013 - 2014). Tuy nhiên, ở mùa giải này, họ để thua kỳ phùng địch thủ Barcelona ở cơ hội tranh chấp cả ngôi vô địch ở Champions League và Cúp nhà vua. Cơ hội có cú ăn 3 của Barcelona có lẽ là tác động lớn khiến Real buộc phải có sự thay đổi quan trọng về người cầm quân. Dù mong muốn được nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật lưng, nhưng hiện ông Ancelotti đã được cả West Ham, Liverpool và AC Milan mời về.

Hiện tại, có vẻ như Real Madrid đã có sẵn phương án thay thế HLV. Tính đến nay, “Gã nhà giàu” đã sa thải tổng số 9 HLV trong 12 năm bởi theo ông Perez: “Madrid đòi hỏi là lẽ tự nhiên và chúng tôi muốn đạt được lợi thế tối đa ở mọi đấu trường”. Cũng theo vị chủ tịch này, tên của vị HLV mới sẽ được công bố vào tuần sau với ưu tiên là biết tiếng Tây Ban Nha. Hai ứng cử viên sáng giá được xem là sẽ dẫn dắt Real vào mùa giải sau là HLV Rafa Benitez và Jurgen Klopp vừa rời Borussia Dortmund.



Minh Đăng