11:07 06/11/2012

Ra quân thực hiện “Cổng trường an toàn giao thông”

Sáng 5/11, tại Trường THPT Việt Đức, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân thực hiện mô hình điểm cấp Trung ương “Cổng trường an toàn giao thông”.

Sáng 5/11, tại Trường THPT Việt Đức, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân thực hiện mô hình điểm cấp Trung ương “Cổng trường an toàn giao thông”. Tại lễ ra quân, Thành đoàn Hà Nội cùng Ban giám hiệu, đại diện phụ huynh học sinh và đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Việt Đức đã ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông, cam kết thực hiện văn hóa giao thông; hạn chế sử dụng mô tô, xe máy đến trường; ra mắt đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại cổng Trường THPT Việt Đức vào các giờ cao điểm với sự tham gia của các đoàn viên, học sinh lớp 10, 11, 12.


Từ nay đến năm 2017, Hà Nội sẽ xây dựng 100 “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, học viện và đại học trên địa bàn thành phố. Lực lượng tham gia các mô hình này là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên.


Theo đó, tại các trường sẽ thành lập đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường, thành lập đội tuyên truyền giao thông; tập huấn luật giao thông đường bộ và kỹ năng khi tham gia giao thông; truyền thông về an toàn giao thông định kỳ theo tháng, năm và quý cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng tụ tập trước cổng trường, không để ùn tắc giao thông tại cổng trường.

 

Mạnh Minh