08:10 22/08/2012

Ra mắt sách mới về huyền thoại Che Guevara

Ngày 21/8, cuốn sách "Tưởng nhớ Che: Cuộc đời của tôi với Che Guevara", do người vợ thứ hai của người anh hùng giải phóng các dân tộc Mỹ Latinh Che Guevara, bà Aleida March, viết về tình yêu thương của bà dành cho nhà cách mạng nổi tiếng thế giới, đã được ra mắt tại thủ đô Mexico City của Mexico (Mêhicô).

Ngày 21/8, cuốn sách "Tưởng nhớ Che: Cuộc đời của tôi với Che Guevara", do người vợ thứ hai của người anh hùng giải phóng các dân tộc Mỹ Latinh Che Guevara, bà Aleida March, viết về tình yêu thương của bà dành cho nhà cách mạng nổi tiếng thế giới, đã được ra mắt tại thủ đô Mexico City của Mexico (Mêhicô).

Cuốn sách là câu chuyện dài về mối tình giữa bà Aleida với người anh hùng bất tử Che Guevara, nảy nở khi Chê tham gia cuộc chiến tranh du kích cùng với Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959. Chỉ ít lâu sau cuộc cách mạng lịch sử này, hai người đã kết hôn.

Anh hùng giải phóng các dân tộc Mỹ Latinh Che Guevara.


Phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách, bà Aleida Guevara March - con gái lớn của người anh hùng Che Guevara và bà Aleida March, cho biết cuốn sách này sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về huyền thoại cách mạng này. Theo bà, trong cuốn sách này, những người mến mộ Che Guevara sẽ được biết đến ông như một người đàn ông thực sự "biết yêu và được yêu".

Không chỉ là thiên tình sử giữa Che và người vợ thứ hai, cuốn sách còn chứa đựng hàng chục bức ảnh và câu chuyện riêng tư về Che mà công chúng chưa hề được biết tới.

Bà Aleida Guevara March chia sẻ: "Cuốn sách này được viết bởi mẹ tôi - một người phụ nữ dành trọn tình yêu thương đối với Che. Mặc dù là một nhà cách mạng trước khi gặp cha tôi, nhưng bà cho biết chính cha tôi là người thầy, là người hướng dẫn, giúp đỡ bà trong mọi việc. Cuốn sách này không chỉ kể lại giai đoạn đó mà còn cho chúng ta biết nhiều hơn về cuộc sống của những nhà cách mạng, những người nguyện bảo vệ tình thương yêu đến hết cuộc đời".

Bà Aleida March đang là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Che Guevara tại thủ đô La Habana (Havana), Cuba.


TTXVN/Tin tức