06:08 19/06/2015

Ra mắt liên minh Mỹ vận động xóa bỏ cấm vận Cuba

Liên minh lưỡng đảng tại Mỹ vận động hành lang xóa bỏ cấm vận tại Cuba mang tên “Engage Cuba” đã tổ chức buổi lễ ra mắt chính thức.

Ngày 18/6, mạng tin chính thức Cubadebate cho biết liên minh lưỡng đảng tại Mỹ vận động hành lang xóa bỏ cấm vận tại Cuba mang tên “Engage Cuba” đã tổ chức buổi lễ ra mắt chính thức và mở tài khoản trên mạng xã hội Facebook.

Giao diện trang web của liên minh "Engage Cuba". Ảnh: elmundo.es


Trong số những người tham dự lễ ra mắt đáng chú ý có Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Arizona Jeff Flake, Trợ lý Ngoại trưởng và Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ với Cuba Roberta Jacobson và người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Cuba José Ramón Cabañas Rodríguez.

Trên thực tế, “Engage Cuba” đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 5 vừa qua, trong đó chủ yếu tập trung vào việc vận động hành lang gây sức ép lên Quốc hội Mỹ gỡ bỏ chính sách cấm vận – đã bị luật hóa năm 1996, và trước hết là cho phép công dân Mỹ được tự do đi lại Cuba.

Tập hợp những chính trị gia, doanh nhân và tổ chức xã hội cùng theo đuổi mục đích này, Engage Cuba cũng kết hợp gây sức ép trên nghị trường với việc quảng bá mục đích của mình qua các trang mạng xã hội và quảng cáo trên truyền hình.

* Mỹ cho hồi hương 32 người Cuba

Cùng ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ đã cho hồi hương 32 người nhập cư Cuba bị chặn lại trên một mảng bè khi đang tìm đường tới Mỹ. Đây là vụ việc thứ 4 kiểu này trong vòng chưa đầy 1 tuần qua.

Trong một thông báo, lực lượng trên cho hay nhóm người Cuba đã được đưa trở lại Bahia de Cabanas, Cuba. Đại tá Mark Fedor, Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển nơi phát hiện những người Cuba nhập cư, nói: “Mục đích chính của chúng tôi luôn là sự an toàn của những người nhập cư vì họ mạo hiểm tính mạng của mình trên những chiếc thuyền không có khả năng chịu được sóng gió ngoài biển, đồng thời bảo vệ các đường biên giới đất nước bằng cách ngăn chặn những hành động nguy hiểm và trái phép”.

Đây là vụ thứ tư nhà chức trách Mỹ phát hiện những người nhập cư Cuba đang tìm cách tới được bờ biển nước này. Số người tìm đường tới Mỹ đã tăng lên kể từ khi Washington và La Habana ra tuyên bố lịch sử khôi phục quan hệ song phương sau hơn nửa thế kỷ thù địch. Bước đi lịch sử này có thể sẽ báo hiệu cho việc chấm dứt chính sách “chân khô, chân ướt” của Washington, theo đó cho phép những người Cuba đặt chân đến bờ biển Mỹ được ở lại nước này.


TN