10:10 28/10/2011

Ra mắt đồng tiền xu bằng vàng ròng nặng hơn 1 tấn

Ôxtrâylia ngày 27/10 đã giới thiệu đồng tiền xu bằng vàng ròng lớn nhất và nặng nhất thế giới, với trọng lượng hơn 1 tấn, trị giá 53,5 triệu đôla Ôxtrây lia (AUD) (khoảng 57,3 triệu USD).

Ôxtrâylia ngày 27/10 đã giới thiệu đồng tiền xu bằng vàng ròng lớn nhất và nặng nhất thế giới, với trọng lượng hơn 1 tấn, trị giá 53,5 triệu đôla Ôxtrây lia (AUD) (khoảng 57,3 triệu USD).

Đồng xu bằng vàng ròng trị giá 57,3 triệu USD. Ảnh: Internet.


Xưởng đúc tiền Perth của Ôxtrâylia đã ra mắt đồng tiền xu kỷ lục này để kỷ niệm ngày khai mạc Hội nghị những người đứng đầu chính phủ các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung (CHOGM), diễn ra từ 28-30/10 tại Perth, thủ phủ bang Tây Ôxtrâylia. Nữ hoàng Anh Elizabeth II, hiện đang có chuyến thăm Ôxtrâylia trong 10 ngày (từ 19/10), sẽ chủ trì lễ khai mạc hội nghị này.

Đồng tiền xu phá vỡ mọi kỷ lục trên có đường kính 80 cm, dầy 12 cm, nặng 1.022 kg và được làm hoàn toàn bằng vàng ròng 99,99. Một mặt của đồng tiền chạm nổi chân dung Nữ hoàng Elizabeth II, mặt kia là hình một con kangaroo đang nhảy.

Giám đốc điều hành của Xưởng đúc tiền Perth, ông Ed Harbuz nói: “Với mệnh giá lên đến 1 triệu AUD, đồng tiền xu này là đỉnh cao của sự khéo léo và cách tân. Để đúc và chế tác ra một đồng tiền với kích cỡ và cân nặng như thế này thực sự là một thách thức phi thường, một việc mà rất ít xưởng đúc tiền từng nghĩ đến”.

Được biết, Xưởng đúc tiền Perth đã phải mất tới 18 tháng để đúc ra đồng tiền xu đặc biệt này. Trọng lượng và độ tinh khiết của đồng tiền này được bảo đảm bởi chính quyền bang Tây Ôxtrâylia.

Xưởng đúc tiền Perth được thành lập vào năm 1899 sau khi phát hiện ra vàng ở bang Tây Ôxtrâylia và trở thành chi nhánh thứ ba của Xưởng đúc tiền Hoàng gia Vương quốc Anh. Đến năm 1970, quyền sở hữu Xưởng đúc tiền Perth đã được chuyển giao cho chính quyền bang Tây Ôxtrâylia.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)