03:17 27/03/2012

Quy tập hài cốt liệt sĩ ở đèo Rù Rì

Sáng 27/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các sở, ngành liên quan để đưa ra kế hoạch khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía Nam đèo Rù Rì, sau khi đơn vị thi công tuyến đường đèo phát hiện 6 bộ hài cốt ở đây.

Sáng 27/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các sở, ngành liên quan để đưa ra kế hoạch khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía Nam đèo Rù Rì, thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), sau khi đơn vị thi công tuyến đường đèo phát hiện 6 bộ hài cốt ở đây.

Những bộ hài cốt này được xác định là các liệt sĩ thuộc Trung đoàn Sao Vàng, Đại đội đặc công 90 và lực lượng vũ trang địa phương hi sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, vốn được tìm kiếm nhiều năm nay nhưng chưa có kết quả.

Đại tá Lê Văn Chín, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vào ngày 29/3, lực lượng quân đội phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng việc khai quật, tìm kiếm ra phạm vi 20 – 30 mét quanh vị trí phát hiện hài cốt; huy động nhiều phương tiện tham gia việc tìm kiếm; rà soát danh sách liệt sĩ hi sinh trong Tết Mậu Thân để xác định họ tên khi có điều kiện…


6 hài cốt liệt sỹ được phát hiện tại chân đèo Rù Rì. Ảnh: qdnd.vn



Trước đó, ngày 23/3, trong khi thi công đường tại vị trí dưới chân đèo Rù Rì, đơn vị thực hiện đã phát hiện 2 bộ hài cốt. Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang phối hợp với UBND phường Vĩnh Hải tiến hành phong tỏa hiện trường và báo cáo lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ngày 24/3, việc cất bốc hài cốt được tiến hành và phát hiện thêm được 4 bộ hài cốt khác. Số hài cốt này hiện được lưu tại hội trường phường Vĩnh Hải.

Đại tá Nguyễn Minh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: cơ quan đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện những di vật như: vải dù, cúc áo bộ đội, vỏ đồng hồ… và địa điểm phát hiện phù hợp với ghi nhận của một số nhân chứng từng biết đến vụ việc.

Quang Đức