08:09 08/08/2011

Quy hoạch tổng thể khu di tích Trung ương Cục miền Nam

Ngày 7/8, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên), UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh”.

Ngày 7/8, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên), UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh”.


Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, thăm Khu di tích Trung ương Cục miền Nam vào tháng 4-2011. (nguồn: internet)


Các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 vấn đề trọng tâm gồm: Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam; Vị trí, chất liệu, kích thước bức tranh phù điêu đặt tại Trung ương Cục miền Nam; Hợp nhất hai đề án “Quy hoạch tổng thể, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh” của Ban quản lý các di tích lịch sử Cách mạng miền Nam và “Quy hoạch Du lịch Căn cứ Trung ương Cục miền Nam” của Quân khu 7 thành “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị và phát triển du lịch khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh”.

Trong đó, vấn đề được các đại biểu quan tâm là việc bảo tồn, tôn tạo các khu di tích gắn với phát triển du lịch và các dịch vụ đi kèm, hiện còn nhiều băn khoăn, lo ngại.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về việc chọn chất liệu bằng gốm màu hoặc sơn dầu cho bức tranh phù điêu (dự kiến rộng 23,1 m2) tại căn cứ; tán thành việc hợp nhất hai đề án quy hoạch của BQL các di tích lịch sử cách mạng miền Nam và Quân khu 7, nhằm thống nhất đầu mối quản lý và tránh tình trạng các đề án bị chồng chéo, trúng lắp dẫn nhau.

Vũ Tiến Lực