11:15 10/11/2012

'Quý bà cờ bạc' trộm vàng rồi dựng hiện trường giả lừa chồng

Sợ chồng biết số tiền vàng tích lũy đã nướng vào cờ bạc, Dương dựng hiện trường giả mất trộm tài sản để đánh lừa chồng.

Sợ chồng biết số tiền vàng tích lũy đã nướng vào cờ bạc, Dương dựng hiện trường giả mất trộm tài sản để đánh lừa chồng.
 
Ngày 7/11, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã tổ chức kiểm điểm Trần Thị Thùy Dương (20 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) trước quần chúng nhân dân khu vực ấp Bình Lợi, xã Bình Thành về hành vi dựng hiện trường giả trộm gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính Trần Thị Thùy Dương, với số tiền 750.000 đồng về hành vi trên.
 

Trần Thị Thùy Dương.

 
Trước đó, vào chiều 18/10, Trần Thị Thùy Dương báo với Công an huyện Lấp Vò, bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tài sản, gồm: 12 chỉ vàng 24K (trong đó, 1 sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 24K, 1 lắc đeo tay 5 chỉ vàng 24K, 1 đôi bông tai 1 chỉ vàng 24K); 5 chỉ vàng 18K và khoảng 46 triệu đồng.
 
Qua khám nghiệm, phân tích hiện trường, căn cứ tài liệu có liên quan, Điều tra viên Công an huyện Lấp Vò nhận thấy các đối tượng trộm khó có khả năng gây án. Vì nhà của chị Dương nằm giữa, sát hai nhà hàng xóm, cửa nhà mở tung nhưng không có dấu hiệu cạy phá, cửa tủ áo, hộp tủ để tài sản mở tung cũng không có dấu hiệu cạy phá, trong thời gian mất tài sản có người ở nhà. Như vậy, nhiều khả năng thủ phạm chỉ có thể là người trong nhà chị Dương.
 
Qua xác minh, các điều tra viên phát hiện thời gian gần đây Trần Thị Dương thường chơi số đề. Đến khoảng 10h ngày 18/10, Dương nói đi thăm mẹ ruột bị bệnh, nằm ở bệnh viện. Chiều cùng ngày, khi về đến nhà thì Dương phát hiện nhà bị mất trộm, nên báo cơ quan Công an. Tiến hành đấu tranh, cuối cùng Dương thừa nhận chính mình là đạo diễn vụ trộm. Theo lời khai của đối tượng, do chồng thường xuyên đi làm xa nên từ tháng 6 đến tháng 10/2012, Dương lấy 11 chỉ vàng và khoảng 46 triệu đồng là tài sản chung của hai vợ chồng tích lũy mang đi đánh đề và tiêu xài cá nhân nhưng không cho chồng biết.
 
Khi chồng Dương kêu bán số vàng tích lũy được gửi vào ngân hàng, sợ chồng biết đã tiêu xài nên Dương nghĩ ra cách dựng hiện trường giả để đánh lừa chồng. Theo đó, ngày 18/10, Dương vào phòng riêng của hai vợ chồng mở ổ khóa cửa tủ áo và hộp tủ gỗ nằm trong tủ áo và mở cửa phòng, tạo hiện trường giả nhà có kẻ đột nhập rồi nói đi thăm mẹ ruột bị bệnh nằm ở bệnh viện, khi về nhà báo bị mất trộm.
 
Trước đó, ngày 29/10, Công an thị xã Hồng Ngự tiếp nhận tin báo của anh Lý Văn Tiền (51 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) về việc gia đình anh bị mất trộm 4 chỉ vàng 24K, 1 chỉ vàng 18K và 200.000 đồng tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định thủ phạm dựng hiện trường giả trộm là vợ của anh Lý Văn Tiền, nguyên nhân cũng do vợ anh Tiền ham mê cờ bạc và tiêu xài cá nhân nên dùng cách này để qua mặt chồng và cơ quan Công an.
 
 
 
Theo cand.com.vn