03:10 19/03/2012

Quốc vương Tônga từ trần

Ngày 19/3, Chính phủ Tônga thông báo, Quốc vương George Tupou V đã từ trần ngày 18/3 tại một bệnh viện ở Hồng Công (Trung Quốc).

Ngày 19/3, Chính phủ Tônga thông báo, Quốc vương George Tupou V đã từ trần ngày 18/3 tại một bệnh viện ở Hồng Công (Trung Quốc).

Quốc vương George Tupou V lên ngôi vào tháng 9/2006 với cam kết thực hiện cải cách đem lại dân chủ cho một trong những quốc gia quân chủ chuyên chế cuối cùng trên thế giới. Ngay sau đó, làn sóng biểu tình đòi dân chủ tại Tônga leo thang thành bạo loạn ở thủ đô Nucualôpha làm 9 người thiệt mạng.

Năm 2010, người dân Tônga lần đầu tiên được tham gia bầu đa số nghị sĩ quốc hội. Tiến trình dân chủ này đã chấm dứt hình thức nghị viện phong kiến suốt 165 năm, trong đó người dân chỉ được bầu 9 ghế trong quốc hội có tổng số 33 ghế với đa số thành viên xuất thân tầng lớp quý tộc do Quốc vương chỉ định.

Quốc vương George Tupou V đã từ trần ngày 18/3 tại một bệnh viện ở Hồng Công. Nguồn: Internet

Đảo quốc Tônga gồm 170 đảo ở Nam Thái Bình Dương, cách Niu Dilân khoảng 2.120 km. Dân số Tônga khoảng 115.000 người, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Niu Dilân là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Tônga. Thủ tướng Niu Dilân John Key đã bày tỏ tiếc thương Quốc vương George Tupou, đồng thời đánh giá cao công cuộc cải cách mà Quốc vương đã tiến hành tại đảo quốc nhỏ bé này.

Em trai của Quốc vương Tupou V, thái tử Tupouto'a Lavaka sẽ kế vị ngai vàng.

TTXVN/ Tin Tức