06:15 16/06/2014

Quốc tế tiếp tục lo ngại về tình hình bất ổn tại Iraq

Trong cuộc họp khẩn ngày 15/6 về cuộc khủng hoảng tại Iraq, Liên đoàn Arab đã khẳng định tầm quan trọng của việc tái hòa giải giữa các lực lượng chính trị tại Iraq nhằm giải quyết tình hình và đối phó với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant.

Trong cuộc họp khẩn ngày 15/6 về cuộc khủng hoảng tại Iraq, Liên đoàn Arab đã khẳng định tầm quan trọng của việc tái hòa giải giữa các lực lượng chính trị tại Iraq nhằm giải quyết tình hình và đối phó với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant.


Phó Chủ tịch Liên đoàn Arab Ahmed Ben Helli nói: “Những gì đang diễn ra tại Iraq không chỉ có nguy cơ đối với an ninh của các nước Arab mà đối với toàn bộ khu vực. An ninh khu vực đang bị đe dọa. Các nước cần thảo luận một cách thận trọng trên mọi khía cạnh để hỗ trợ Iraq trong giai đoạn hiện nay”.

 

Từ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Jen Psaki cho biết, do tình trạng bất ổn định và bạo lực tiếp diễn tại Iraq, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đang tham vấn với Bộ Ngoại giao để xem xét lại các nhu cầu về nhân sự. Washington đang cân nhắc kế hoạch bổ sung thêm một số nhân viên an ninh cho phái bộ ở Baghdad, đồng thời một số nhân viên sứ quán sẽ tạm thời được chuyển ra ngoài thủ đô Iraq, đến các tổng lãnh sự quán Mỹ tại Basra và Arbil cũng như Đơn vị hỗ trợ Iraq ở Amman. Công dân Mỹ tại quốc gia Trung Đông này đã được khuyến cáo thận trọng và hạn chế đi lại tại 5 tỉnh, trong đó có tỉnh Anbar bất ổn ở miền Tây và Kirkuk ở miền Bắc. Một quan chức Mỹ cho biết sự hỗ trợ an ninh mở rộng của quân đội cho Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad sẽ bao gồm ít hơn 100 binh sĩ, trong đó có lính thủy đánh bộ và các binh sĩ khác.

 

Cùng ngày, Nhật báo Phố Wall dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị tiến hành đối thoại trực tiếp với Iran về tình hình an ninh ở Iraq vào tuần tới. Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố sẵn sàng chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố đang gây bất ổn tại quốc gia láng giềng Iraq.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



 Hải Thanh