08:18 04/08/2014

Quốc tế nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột Gaza

Tình hình căng thẳng leo thang tại Dải Gaza tiếp tục là mối quan tâm lớn của với các nhà lãnh đạo thế giới.

Tình hình căng thẳng leo thang tại Dải Gaza tiếp tục là mối quan tâm lớn của với các nhà lãnh đạo thế giới. Ngày 4/8, các ngoại trưởng thuộc Ủy ban Palestine thuộc Phong trào Không liên kết (NAM) đã tiến hành phiên họp khẩn cấp tại thủ đô Tehran của Iran.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, phiên họp kéo dài một ngày trên tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Gaza cũng như những khó khăn trong công tác phân phát hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng duyên hải đang bị bao vây này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif đã mời 13 thành viên của ủy ban trên - gồm Palestine, Algeria, Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Zimbabwe, Zambia, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Colombia và Cuba - tham gia phiên họp khẩn này. Bên cạnh đó, phái đoàn nhiều nước khác cũng được mời tham dự sự kiện này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: AFP-TTXVN


Tại phiên họp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích cái mà ông gọi là "sức ì" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trước các cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và các tay súng Hồi giáo của Palestine tại Dải Gaza, đồng thời hối thúc các nước thành viên NAM đối phó ngay lập tức với chiến dịch quy mô lớn của Israel tại Gaza.

Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono đã gửi thư ngỏ tới các nhà lãnh đạo thế giới, nhất là các nước lớn trong HĐBA, các nhà lãnh đạo Israel và phong trào Hamas, kêu gọi ngăn chặn đổ máu và kiến tạo một nền hòa bình lâu dài, bền vững ở Palestine. Ông cho rằng cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza không phải là một cuộc xung đột tôn giáo, mà những vấn đề phải đối mặt hiện nay tại đây liên quan đến nhân loại, đạo đức, luật pháp và chiến tranh.

Ông Susilo khẳng định sự ủng hộ trước sau như một của Indonesia dành cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của Palestine, cam kết tiếp tục theo đuổi các nỗ lực để tiến tới một nhà nước độc lập có chủ quyền được quốc tế công nhận với thủ đô là Đông Jerusalem và hòa bình cho người dân Palestine.

Em bé Palestine bị thương trong cuộc không kích của Israel tại bệnh viện ở Gaza ngày 4/8. Ảnh: AFP-TTXVN


* Trong một diễn biến có liên quan, sáng 4/8, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 giờ đồng hồ do Israel công bố là một hành động đơn phương hòng đánh lạc hướng dư luận về "các cuộc thảm sát của Israel" ở vùng đất duyên hải của Palestine này. Thông cáo báo chí của phong trào Hamas nhấn mạnh phong trào này không tin tưởng những đề xuất như vậy đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác cao độ.

Trước đó, đêm 3/8, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ ngừng bắn trên hầu hết Gaza trong khoảng từ 10 giờ (14h - giờ Việt Nam) đến 17 giờ ngày 4/8, trừ khu vực phía Đông của thành phố Rafah. Quân đội Israel cảnh báo nếu thỏa thuận này bị vi phạm thì quân đội sẽ đáp trả. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel sang Dải Gaza trong ngày 4/8 đã khiết ít nhất 1 trẻ em thương mạng và khoảng 30 người bị thương.

Theo các quan chức y tế của Gaza, hơn 1.800 người Palestine đã thiệt mạng vì đạn pháo của Israel kể từ khi IDF bắt đầu chiến dịch không kích hôm 8/7 và mở rộng sang tấn công trên bộ ngày 17/7 vừa qua ở Gaza. Trong khi đó, phía Israel cho biết gần 70 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.


TTXVN/Tin tức