Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Chú thích ảnh
Khối sĩ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang thành phố phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nhận thức rõ chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xác định rõ đối tượng, đối tác, đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Với quyết tâm cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ông Dương Tấn Hiển đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ở địa phương phải quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu, Nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn tốt vật chất, thao trường, bãi tập tổ chức huấn luyện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí mạnh, quyết tâm cao và khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện của các lực lượng, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập các cấp, đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố đề ra.

Đối với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, quận, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Diễn tập thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2024, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang địa phương.

Ông Dương Tấn Hiển đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện năm 2024 để đạt kết quả cao nhất; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác vận động quần chúng kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đợt ra quân huấn luyện năm 2024 của lực lượng vũ trang Cần Thơ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy; huấn luyện sát nhiệm vụ, địa bàn và phương án tác chiến.

Thời gian huấn luyện diễn ra từ 1/3 - 15/12/2024. Các đối tượng tham gia huấn luyện gồm: Sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp; hạ sĩ quan chỉ huy, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên chức quốc phòng; chiến sĩ mới, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Hung, tổ chức huấn luyện phải bám sát các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp và vận dụng tốt các phương châm huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng sát địa bàn tác chiến; các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế sau khi được huấn luyện.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Huấn luyện lực lượng quân sự theo hướng tinh, gọn, mạnh
Huấn luyện lực lượng quân sự theo hướng tinh, gọn, mạnh

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN