09:23 18/09/2012

Quốc hội Việt Nam ủng hộ nỗ lực nâng cao vai trò của AIPA

Phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 (AIPA 33), diễn ra sáng 18/9 tại thành phố Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara (Inđônêxia), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng...

Phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 (AIPA 33), diễn ra sáng 18/9 tại thành phố Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara (Inđônêxia), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA 33 khẳng định, Quốc hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và cam kết tiếp tục đóng góp thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực chung nhằm nâng cao vai trò của AIPA trong tiến trình hướng tới một Cộng đồng ASEAN hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng.

 

Quang cảnh phiên toàn thể thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Đại hội đồng AIPA 33 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực, tuy về cơ bản vẫn giữ được ổn định, nhưng còn tiềm ẩn không ít khó khăn, phức tạp. Triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu và khu vực chưa có nhiều chuyển biến tích cực, trong khi đó, một số khu vực đang phải đối mặt với những diễn biến an ninh-chính trị phức tạp, chứng kiến nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa tới hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của từng khu vực, cũng như toàn thế giới.


Việt Nam hoan nghênh và tích cực tham gia vào các tiến trình thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các nước ASEAN và với các đối tác bên ngoài, vì mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định để cùng phát triển, cũng như ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên, trong đó có sự chênh lệch phát triển trong khu vực, đối phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng, đảm bảo bình đẳng giới và quyền phụ nữ và trẻ em, phòng chống dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, chủ nghĩa khủng bố quốc tế… Việt Nam ủng hộ ASEAN mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác bên ngoài, đồng thời phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực Đông Á đang định hình.


Bà khẳng định, Quốc hội Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện hướng đến Cộng đồng ASEAN năm 2015” của Đại hội đồng AIPA 33, do Quốc hội Inđônêxia đưa ra, nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của các quốc gia thành viên ASEAN trong giai đoạn hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và liên kết chặt chẽ vào năm 2015...


Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng Đại Hội đồng AIPA 33 lần này bàn những nội dung nghị sự hết sức thiết thực, gắn liền với lợi ích chung của khu vực, đặc biệt là việc phát huy vai trò của AIPA tìm kiếm giải pháp cho thách thức an ninh chung của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, thúc đẩy những mục tiêu kinh tế và xã hội của ASEAN như phát triển kinh tế xanh, tạo khuôn khổ pháp lý hài hòa cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác ứng phó và thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu, tiếp tục củng cố về thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA. Đây là bước tiếp nối những nỗ lực của AIPA trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực, đẩy mạnh hội nhập và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc hướng đến Cộng đồng ASEAN năm 2015.


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kêu gọi AIPA tích cực hỗ trợ chính phủ các nước thành viên ASEAN tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực tăng cường hợp tác, đề cao tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận trong việc giải quyết các thách thức đối với hòa bình, an ninh và ổn định, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, xây dựng lòng tin như Diễn đàn ARF, ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ADMM+…, cùng với các công cụ đảm bảo hòa bình, an ninh ở khu vực như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước Khu vực Phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) …

 
Trước khi diễn ra phiên họp trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến chào xã giao Chủ tịch AIPA đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Inđônêxia Marzuki Alie.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có các cuộc gặp và tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo quốc hội đồng thời là trưởng đoàn các nước Campuchia, Bêlarút và Nga.


Việt Tú (P/v TTXVN từ Lombok)