05:13 06/05/2014

Quốc hội Ukraine họp kín về tình hình miền đông-nam

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Aleksander Turchinov thừa nhận việc tiến hành chiến dịch quân sự ở miền đông đất nước đang gặp nhiều khó khăn do đa số người dân khu vực này ủng hộ liên bang hóa.

Quốc hội Ukraine ngày 6/5 tiến hành phiên họp kín thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực miền đông và nam nước này.

Người biểu tình ủng hộ Nga tại Donetsk. Ảnh: AFP


Phát biểu với báo giới trước phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Aleksander Turchinov khẳng định chiến dịch quân sự mang tên "chống khủng bố" ở miền đông nước này sẽ vẫn tiếp tục. Đã có 7 tiểu đoàn được phiên chế ở các địa phương của Ukraine để điều động tới miền đông. Ngoài ra, người đứng đầu quốc hội Ukraine thừa nhận việc tiến hành chiến dịch quân sự ở miền đông đất nước đang gặp nhiều khó khăn do đa số người dân khu vực này ủng hộ liên bang hóa.

Phiên họp trên diễn ra trong bối cảnh tình hình miền đông và nam Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Ngày 5/5, đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng quân đội và những người ủng hộ liên bang hóa tại Slavyansk. Bộ Quốc phòng nước này xác nhận có hai binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong đêm 5/5. Trong khi đó, đại diện lực lượng dân quân Slavyansk cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong các vụ đụng độ.

Cùng ngày, hai ngân hàng của Ukraine gồm Ukrsibbank - chi nhánh con của BNP Paribas Group và UniCredit Bank - thông báo tạm thời đóng cửa một loạt chi nhánh ở khu vực đông và nam Ukraine, như ở Slavyansk, Konstyantynivka, Kramatorsk, cùng 10 chi nhánh khác tại Odessa. Cũng trong ngày 5/5, ngân hàng Raiffeisen Bank Aval cũng tạm ngừng hoạt động của 3 chi nhánh tại khu vực Lugansk, cùng 22 chi nhánh ở Donetsk.

Trong khi đó, Privatbank, ngân hàng lớn nhất của Ukraine, ngày 5/5 cũng ngừng các giao dịch tại Donetsk và Lugansk vì cho rằng tình hình tại miền Đông Ukraine đe dọa an toàn của nhân viên. Cùng ngày, tại tỉnh Kharkov đã ngừng bán vé các phương tiện giao thông công cộng đi tới Donetsk và Lugansk, sau khi ngành đường sắt thay đổi hành trình của 17 tuyến tàu hỏa chạy đường dài theo hướng Đông. Ngoài ra, người dân Kharkov cũng không thể đi xe buýt đến các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Trong bối cảnh bạo động gia tăng ở quốc gia láng giềng Ukraine, chính phủ Moldova ngày 5/5 cho biết đã đặt khu vực biên giới giáp với Ukraine vào tình trạng báo động. Động thái trên được các nhà lãnh đạo cấp cao của Moldova đưa ra sau khi Ukraine triển khai lực lượng tinh nhuệ tới thành phố cảng Odessa.


TTXVN/Tin tức