09:00 26/09/2012

Quốc hội Triều Tiên không bàn đến cải cách kinh tế

Trái với những tin đồn về khả năng thảo luận các cải cách kinh tế có giới hạn, kỳ họp Quốc hội CHDCND Triều Tiên ngày 25/9 đã không đề cập đến cải cách kinh tế, ngoài việc thông qua giáo dục phổ cập hệ 12 năm thay cho hệ 11 năm hiện nay.

Trái với những tin đồn về khả năng thảo luận các cải cách kinh tế có giới hạn, kỳ họp Quốc hội CHDCND Triều Tiên ngày 25/9 đã không đề cập đến cải cách kinh tế, ngoài việc thông qua giáo dục phổ cập hệ 12 năm thay cho hệ 11 năm hiện nay.


Tân Hoa xã dẫn tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết phiên họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa 12 đã công bố việc thực thi giáo dục phổ cập mới. Theo đó, giáo dục phổ cập hệ 12 năm sẽ được triển khai miễn phí cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 5 đến 17.


Trước đó, các hãng tin AFP và Reuters cho rằng việc Triều Tiên bất ngờ tiến hành hai kỳ họp Quốc hội trong cùng 1 năm đã làm dấy lên đồn đoán rằng Quốc hội được triệu tập để hợp thức hóa những thử nghiệm cải cách thị trường mới đây mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chủ trương thúc đẩy.

 

T.L