06:10 02/06/2011

Quốc hội Látvia bầu tổng thống mới

Ngày 2/6, Quốc hội Látvia tiến hành bầu chọn tổng thống mới trong số hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Valdis Zatlers và nghị sỹ, cựu Giám đốc ngân hàng Andris Berzinsh.

Ngày 2/6, Quốc hội Látvia tiến hành bầu chọn tổng thống mới trong số hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Valdis Zatlers và nghị sỹ, cựu Giám đốc ngân hàng Andris Berzinsh.

Đương kim Tổng thống Látvia Valdis Zatlers. Ảnh: Internet


Ứng cử viên Valdis Zatlers do khối "Thống nhất" thuộc liên minh cầm quyền và khối "Vì một nước Látvia tốt hơn" đối lập đề cử. Ngoài ra, ông còn nhận được sự ủng hộ của phong trào đối lập "Vì độc lập dân tộc Látvia" theo đường lối dân tộc và khối "Liên minh đảng Xanh và nông dân". Trong khi đó, ứng cử viên Andris Berzinsh được 5 đại biểu thuộc "Liên minh đảng Xanh và nông dân" đề cử.

Để trở thành tổng thống với nhiệm kỳ 4 năm, ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 51 trong số 100 nghị sỹ Quốc hội. Nếu không ứng cử viên nào đạt được số phiếu trên, Quốc hội Látvia sẽ tiến hành bầu lại với các ứng cử viên khác.

Theo Hiến pháp Látvia, Tổng thống do Quốc hội bầu và chỉ thực hiện các chức năng đại diện. Toàn bộ quyền hành pháp thuộc Chính phủ và quyền lập pháp thuộc Quốc hội.

TTXVN/Tin Tức