11:17 28/11/2014

Quốc hội lâm thời Burkina Faso có chủ tịch mới

Ngày 27/11, chuyên gia truyền thông Cherif Maumina Sy đã được bầu làm người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Burkina Faso.

Ngày 27/11, với 71 phiếu thuận và 14 phiếu chống, chuyên gia truyền thông Cherif Maumina Sy đã được bầu làm người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Burkina Faso, cơ quan sẽ đóng vai trò như quốc hội cho đến khi nước này tổ chức các cuộc bầu cử vào năm 2015.


Maumina Sy là nhà sáng lập tuần báo “Bendre” và là người nổi tiếng chỉ trích chế độ của Tổng thống bị phế truất Blaise Compaore.


Hội đồng trên có 90 thành viên, trong đó 30 người thuộc nhóm phản đối ông Compaore, 25 thuộc nhóm xã hội dân sự, 10 thuộc đảng cầm quyền trước đây và 25 người còn lại thuộc quân đội. 

Phiên họp đầu tiên này diễn ra tại một khách sạn ở thủ đô của Burkina Faso với sự tham gia của Thủ tướng lâm thời Yacouba Isaac Zida, các thành viên trong chính phủ lâm thời cùng đại diện các ngoại giao đoàn.


T.N