08:07 08/08/2014

Quảng trường Maidan lại ‘nóng’

Ngày 7/8, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra tại Quảng trường trung tâm Maidan ở Kiev, nơi từng là điểm "nóng" của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 7/8, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra tại Quảng trường trung tâm Maidan ở Kiev, nơi từng là điểm "nóng" của cuộc khủng hoảng Ukraine (video).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Những người biểu tình đã ném đá và gậy vào cảnh sát và lính cứu hỏa. Theo Bộ nội vụ Ukraine, một số nhân viên an ninh đã bị thương. Phóng viên của hãng tin Nga Rianovosti đưa tin từ thực địa cho biết nhiều lốp xe đã bị đốt, tạo nên làn khói dày đặc bao trùm toàn quảng trường Maidan.

Nguyên nhân của cuộc đụng độ bắt nguồn từ việc người biểu tình muốn ngăn lực lượng an ninh thu dọn các lán trại, chướng ngại vật tại quảng trường. Trước đó, vào sáng 7/8, cảnh sát đã phát hiện và thu giữ 20 chai chứa dung dịch dễ cháy.

Người biểu tình và cảnh sát đụng độ.


Nhiều lốp xe đã bị đốt.


Người biểu tình đã tập trung, dựng trại tại Quảng trường Maidan từ tháng 10/2013 để phản đối nội các Ukraine ở thời điểm đó và chính từ đây, bạo lực đã bắt đầu lan ra toàn Ukraine.

Theo thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, đến tháng 7 năm nay, vẫn có hàng trăm người bám trụ tại quảng trường Maidan. Chính quyền lâm thời Ukraine đã nhiều lần yêu cầu người biểu tình rời khỏi quảng trường và các tòa quanh đó nhưng lời kêu gọi hầu như không đạt được kết quả.


H.Linh(Theo RT, Rianovosti)