08:10 02/08/2011

Quảng Trị: Nhân rộng dự án khắc phục hậu quả chiến tranh

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp đoàn các nhà tài trợ Dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị (Dự án RENEW) và Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn (MAVC- Mine Action Visitor Center).

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp đoàn các nhà tài trợ Dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị (Dự án RENEW) và Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn (MAVC- Mine Action Visitor Center).

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đánh giá cao hiệu quả 10 năm thực hiện dự án RENEW, và cho rằng dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là giảm thiểu thương vong do bom mìn gây ra. Bên cạnh đó, dự án góp phần nâng cao mức sống người dân, đặc biệt là những gia đình nạn nhân bom mìn; nâng cao năng lực của địa phương trong điều hành, triển khai các dự án khắc phục hậu quả bom mìn.

Từ thành công tại Quảng Trị, dự án RENEW sẽ mở rộng đến một số tỉnh miền Trung như: Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Hoàng Thị Hoa