12:16 05/12/2014

Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu đề phòng bão Hagupit

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu cần triển khai ngay một số công việc để ứng phó với bão Hagupit.

Ngày 5/12, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện số 33/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu, các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao yêu cầu triển khai ngay một số công việc để ứng phó với bão Hagupit. 


Vị trí và đường đi của cơn bão Hagupit. Ảnh: nchmf.gov.vn


Theo đó, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; đối với các phương tiện, tàu thuyền đang neo đậu tại bến cần kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh kế hoạch ra khơi để đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, cần rà soát phương án chuẩn bị ứng phó với bão mạnh, siêu bão; có kế hoạch sơ tán dân vùng ven biển khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ và báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương trước ngày 9/12/2014 để tổng hợp (bản thống kê sơ tán dân tại phụ lục kèm theo); sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Bão Hagupit có khả năng đi vào Biển Đông và còn có diễn biến rất phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.


Thanh Tuấn