02:22 06/02/2015

Quảng Ninh: Bắt gần 72 kg pháo nổ trái phép

Vào lúc 13giờ 30phút ngày 5/2, tại Khu 2 phường Ka Long, Móng Cái, Đội cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Móng Cái) phối hợp với Công an phường Ka Long và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 71,5 kg pháo nổ trái phép.

Ngày 6/2, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết: Vào lúc 13giờ 30phút ngày 5/2, tại Khu 2 phường Ka Long, Móng Cái, Đội cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Móng Cái) phối hợp với Công an phường Ka Long và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 71,5 kg pháo nổ trái phép.


Lượng chức năng kiểm tra tang vật.


​Lực lượng chức năng thu giữ 3 túi kẻ ca rô và 1 ba lô màu đen bên trong có chứa: các mẫu vật hình hộp là pháo diêm; 1 pháo nổ dạng bánh; 37 hộp pháo hoa dàn… Tất cả số tang vật trên có tổng trọng lượng là 71,5 kg.


3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Niệm (sinh năm 1983), Trần Văn Kỳ (Sinh 1988) và Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh 1994) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và đều là lao động tự do, đang làm thuê tại một xưởng sản xuất bánh kẹo tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.


3 đối tượng (từ trái qua phải): Kỳ, Niệm, Tuấn cùng tang vật

Tang vật vụ án.


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Khoảng 4 giờ, ngày 5/2, Niệm, Kỳ và Tuấn về đến bến xe khách Móng Cái. Trong lúc đang chờ xe thì Niệm nảy ý định mua một ít pháo mang về quê đốt trong dịp Tết nên đã gọi điện thoại cho người quen tên Khai. Sau đó Khai bảo Niệm rủ Tuấn và Kỳ quay trở lại Trung Quốc lấy 3 túi xách và 1 ba lô pháo từ một người đàn ông không rõ tên tuổi do Khai gọi điện trước.


Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.


Tin ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN