02:20 17/02/2012

Quảng Ngãi: 2 tàu cá đang gặp nạn trên biển

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 19 giờ ngày 17/2, hai chiếc tàu đánh cá QNg 95159 TS do ông Hồ Đông Vấn, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và tàu QNg 94814 TS của ông Mai Nga, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bị hỏng máy thả trôi trên biển.

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 19 giờ ngày 17/2, hai chiếc tàu đánh cá QNg 95159 TS do ông Hồ Đông Vấn, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng và tàu QNg 94814 TS của ông Mai Nga, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bị hỏng máy thả trôi trên biển.
 
Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi lập tức có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II, III có biện pháp giúp đỡ, cứu nạn kịp thời 2 chiếc tàu cá nêu trên.

Được biết, trên tàu QNg 95159 TS có 26 lao động đang hành nghề câu mực khơi, thì bị hỏng máy.

Còn trên tàu cá QNg 94814 TS của ông Mai Nga có 12 lao động, hành nghề lưới kéo.

Khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, Ban chỉ huy PCLB các huyện Bình Sơn và Đức Phổ đã phối hợp cùng với gia đình các chủ tàu thông qua hệ thống thông tin liên lạc hiện có giữ liên lạc thường xuyên với 2 tàu bị nạn; đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động tại các khu vực gần đó đến hỗ trợ. Tuy nhiên, tại các khu vực tàu trôi trên biển đang có sóng to, gió lớn nên phương tiện của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chưa thể ứng cứu và chưa có phương tiện nào đến hỗ trợ các tàu bị nạn nêu trên.

Nguyễn Đăng Lâm