03:22 30/03/2015

Quảng Bình: Két bạc Ủy ban huyện bị trộm phá

Vào khoảng 11 giờ đêm 29/3, UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã bị kẻ gian đột nhập phá két bạc, trộm mất khoảng 50 triệu đồng cùng hai máy vi tính xách tay.

Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, vào khoảng 11 giờ đêm 29/3, trụ sở của cơ quan này đã bị kẻ gian đột nhập phá két bạc, trộm mất khoảng 50 triệu đồng cùng hai máy vi tính xách tay.

Cửa phòng kế toán UBND huyện Tuyên Hóa bị trộm phá tan. Ảnh: nld.com.vn


Theo ông Hoàng Minh Đề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa thì kẻ gian đã đột nhập vào nhiều phòng ở trong trụ sở nhưng chỉ phá két bạc để lấy tiền và trộm máy vi tính xách tay. Dù số tiền và tài sản bị mất trộm không phải lớn nhưng một lần nữa cảnh báo công tác bảo vệ có phần lơ là ở các cơ quan, đơn vị tại huyện Tuyên Hóa.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tuyên Hóa tập trung điều tra, làm rõ.

Trước đó, cũng tại huyện Tuyên Hóa, vào ngày 26/1, kẻ gian cũng đã phá két bạc của Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa ( huyện Tuyên Hóa) lấy đi nhiều giấy tờ có giá trị cùng khoảng gần 200 triệu đồng. Vụ việc này đã được điều tra nhưng chưa có kết quả.


Trang Trang (TTXVN)