Vừa kéo tàu sân bay tập trận trên biển, Trung Quốc lại thử chiến đấu cơ mới

Trung Quốc dường như đang muốn vươn rộng tầm ảnh hưởng quân sự của mình, khi trong những ngày qua đưa tàu sân bay Liêu Ninh tới Tây Thái Bình Dương để tập trận và giờ là thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất.

Chiến đấu cơ J-31 của Trung Quốc.

Giữa lúc thông tin về việc Trung Quốc đưa tàu sân bay Liêu Ninh cùng các tàu khu trục, khinh hạm tới biển Hoa Đông khiến Nhật Bản quan ngại, tờ China Daily ngày 23/12 lại đưa tin quân đội Trung Quốc tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất thế giới FC-31 Gyrfalcon.

FC-31 Gyrfalcon, phiên bản mới nhất của chiếc J-31, có tính năng tàng hình, thiết bị điện tử cải tiến và tải trọng lớn hơn bất kỳ phiên bản nào trước đó có từ tháng 10/2012. “Những thay đổi về thiết kế giúp khung máy bay, cánh và phần đuôi thon gọn hơn, nhẹ hơn và có thể dễ dàng điều khiển”, chuyên gia hàng không Trung Quốc Wu Peixin nói.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm và đưa vào sử dụng, FC-31 sẽ trở thành loại chiến đấu cơ thế hệ 5 thứ 2 của Trung Quốc sau tàng hình cơ J-20. FC-31 dự kiến được rao bán với giá 70 triệu USD, rẻ hơn khoảng một nửa so với chiến đấu cơ cùng thế hệ F-35 Lightning II của Mỹ.

Trần Minh
Ba tàu Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản quanh Senkaku/Điếu Ngư
Ba tàu Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản quanh Senkaku/Điếu Ngư

3 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN