Việt Nam tham gia Lễ duyệt hạm quốc tế 2016

Đoàn Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tham gia Lễ duyệt hạm quốc tế ở ngoài khơi bờ biển Visakhapatnam, miền Đông Nam Ấn Độ.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 6/2 đã tham dự lễ duyệt hạm hải quân ở ngoài khơi bờ biển Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh. Đoàn Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tham gia Lễ duyệt hạm quốc tế năm nay.

Tổng thống Mukherjee đã tiến hành lễ duyệt hạm trên tàu INS Sumitra cùng với Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar, Tư lệnh Hải quân, Đô đốc R.K. Dhowan.

Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ tại Lễ duyệt hạm quốc tế. Ảnh: AP

Phát biểu nhân dịp này, Tổng thống Mukherjee cho rằng đây là một sự kiện đáng nhớ, đề cao vai trò quan trọng của Hải quân Ấn Độ trong việc giữ cho Ấn Độ Dương là một khu vực hòa bình. Ông cho rằng các quốc gia có biển nên chung tay giữ cho các đại dương được an toàn, ổn định và đảm bảo an ninh. Hải quân Ấn Độ cũng đang xây dựng lại chiến lược của mình trước những thách thức đang nổi lên do những thay đổi trong môi trường toàn cầu.

Với chủ đề “Đoàn kết qua các đại dương”, Lễ duyệt hạm năm nay thu hút sự tham dự của khoảng 50 nước, trong đó có sự hiện diện của 24 tư lệnh hải quân, 24 tàu chiến, 70-75 máy bay cùng 90 đoàn đại biểu khách mời như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Nga, Anh và Việt Nam…

Đoàn Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tham gia Lễ duyệt hạm năm nay. Tàu đã cập cảng Visakhapatnam vào chiều 3/2 và lưu lại tới ngày 9/2. Trong những ngày ở Ấn Độ, Đoàn công tác Quân chủng Hải quân và tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tham dự một số hoạt động: Tham dự Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến tranh; khai mạc Triển lãm hàng hải và khai trương Làng duyệt hạm hải quân quốc tế; dự duyệt diễu binh đường phố tại bãi biển Ramakrishna; khai mạc Lễ Duyệt hạm quốc tế tại sân vận động Satavahana; tham gia Lễ duyệt hạm hải quân quốc tế, các tàu thực hiện nghi thức chào, khi tàu chở Tổng thống Ấn Độ đi qua.

Lễ duyệt hạm ở Ấn Độ được tổ chức lần đầu tiên năm 1953 nhằm thể hiện sức mạnh hải quân và tính sẵn sàng chiến đấu.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ tự sản xuất 106 chiếc Tejas thay phi đội MiG
Ấn Độ tự sản xuất 106 chiếc Tejas thay phi đội MiG

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định sản xuất 106 chiếc máy bay Tejas nâng cấp ở trong nước để thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu MiG đã cũ kỹ của lực lượng không quân nước này (IAF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN