Vệ tinh quân sự Nga rơi xuống Trung Quốc

Trang tin của báo "Độc lập" ngày 16/7 cho biết vệ tinh quan trắc quân sự "Geo-IK-2" chiều 15/7 đã rời khỏi quỹ đạo và có thể rơi xuống khu vực thuộc tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Thông tin này đã được đăng tải trên trang tin của Bộ chỉ huy chiến lược Bắc Mỹ (NORAD).

Một vụ phóng vệ tinh quân sự của Nga vào tháng 3/2012. Ảnh: Internet.


Theo NORAD, vệ tinh Geo-IK-2 đã rời khỏi quỹ đạo vào khoảng 18 giờ 27 phút ngày 15/7. Vị trí vệ tinh đi vào bầu khí quyển Trái Đất là 93 độ kinh Đông và 35 độ vĩ Bắc.

Hiện hãng tin Nga Interfax vẫn chưa đăng tải xác nhận chính thức về vụ rơi vệ tinh này của Bộ Quốc phòng Nga.


TN


Mỹ phóng vệ tinh quân sự WGS
Mỹ phóng vệ tinh quân sự WGS

Ngày 24/5, tên lửa không có người điều khiển Delta 4 đã rời bệ phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral để đưa một vệ tinh liên lạc đa dụng băng thông rộng của quân đội Mỹ lên quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN