Ukraine tập trận chung với NATO

Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ và các nước khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/6, trong bối cảnh căng thẳng vẫn gia tăng giữa Kiev và lực lượng đòi độc lập ở khu vực miền Đông Ukraine.

Cuộc tập trận Đinh ba thần tốc tại Ukraine. Ảnh: EPA

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên "Rapid Trident" (Đinh ba Thần tốc) này đã diễn ra ở thành phố Yavorov, miền Đông Ukraine, và sẽ kéo dài đến ngày 8/7 tới. Tham gia cuộc tập trận có khoảng 1.800 binh sĩ đến từ 14 quốc gia, cùng khoảng 200 thiết bị quân sự, bao gồm 2 máy bay trực thăng. Nội dung diễn tập chủ yếu tập trung vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình và ổn định tình hình.

Từ tháng 4/2015, khoảng 300 binh sĩ Mỹ đã tham gia huấn luyện các binh sĩ Ukraine, củng cố năng lực trong cuộc đọ sức với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine - khu vực bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng tại quốc gia Đông Âu này.

Năm ngoái, cuộc tập trận "Rapid Trident" diễn ra từ ngày 20-31/7 với sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ đến từ 18 quốc gia cùng xe bọc thép, máy bay trực thăng, và diễn tập khoa mục bắn đạn thật.

TTXVN/Tin Tức
Khôi phục Donbass, Ukraine phải mất đến 15 tỷ USD
Khôi phục Donbass, Ukraine phải mất đến 15 tỷ USD

Để khôi phục cơ sở hạ tầng của Donbass và bồi thường thiệt hại thì phải cần tới 15 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN