Trung Quốc tung tàu khảo sát hải dương "khủng"

Ngày 18/6, tàu khảo sát hải dương lớp toàn cầu hiện đại nhất của Trung Quốc đã được bàn giao cho Viện Nghiên cứu Hải dương số 1 đưa vào sử dụng.

Tờ “Đại Công báo” của Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin ngày 18/6, tàu khảo sát khoa học tổng hợp hải dương lớp toàn cầu hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay, mang tên “Hướng Dương Hồng 01”, đã được bàn giao cho Viện Nghiên cứu Hải dương số 1 thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đưa vào sử dụng.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải dương số 1, Lý Thiết Cương cho biết “Hướng Dương Hồng 01” sử dụng động cơ điện, thân dài 99,8 m, rộng 17,8 m, lượng giãn nước 4.980 tấn, hành trình liên tục đạt 15.000 hải lý. “Hướng Dương Hồng 01” được trang bị hệ thống thăm dò nước biển, hệ thống thăm dò khí hậu, hệ thống thăm dò đáy biển, hệ thống thăm dò biển sâu và hệ thống thông tin cảm ứng. Phạm vi khảo sát nghiên cứu khoa học của tàu này liên quan đến vật lý địa cầu, vật lý hải dương, từ trường hải dương, âm thanh hải dương, khí hậu hải dương, sinh vật hải dương và hóa học hải dương.

Phó Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc Trần Liên Tặng cho biết thêm “Hướng Dương Hồng 01” là tàu khảo sát khoa học hải dương hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay. Tàu có khả năng định vị tối ưu và không chịu hạn chế về khu vực tác nghiệp, có thể thăm dò tại các vùng biển sâu tới 10.000 m. Trong tương lai, “Hướng Dương Hồng 01” sẽ thực hiện nhiệm vụ khảo sát khoa học hải dương tại các vùng biển nước sâu trên phạm vi toàn cầu.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc để lộ máy bay huấn luyện trang bị vũ khí
Trung Quốc để lộ máy bay huấn luyện trang bị vũ khí

Tập đoàn hàng không Hongdu của Trung Quốc đã tổ chức ăn mừng “sinh nhật” thứ 65 bằng cách "khoe" chiếc máy bay huấn luyện mới L-15 Falcon được trang bị bom và radar tiên tiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN