Trung Quốc thử nghiệm trực thăng tấn công trên biển

Theo tạp chí Jane's Defend, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu thử nhiệm trên biển loại trực thăng tấn công WZ-10. Hiện trực thăng này đang thử nghiệm cất hạ cánh trên boong tàu đổ bộ "Basyanshan" lớp Type-072III.


Hiện vẫn chưa rõ trực thăng WZ-10 có những cải tiến gì.


Trang lenta.ru cho biết trực thăng tấn công WZ-10 được phát triển trên cơ sở Dự án 941 của Nga với sự tham gia của phòng thiết kế "Kamov" (Nga).

Được biết thiết kế máy bay được thực hiện theo đơn hàng của chính phủ Trung Quốc với yêu cầu trọng lượng của thiết bị bay là 6 tấn và "theo những lý do nhất định, thông tin này được giữ bí mật". Nga cũng chỉ tham gia thiết kế WZ- 10. Còn Trung Quốc tự chế tạo các nguyên mẫu bay thử nghiệm và máy bay đưa vào sản xuất hàng loạt, cũng như hoàn tất dự án.

Trước đó, thông tin về việc bắt đầu phát triển WZ-10 không được hé lộ. Công ty Trung Quốc CAIC nói rằng WZ-10 là trực thăng tấn công đầu tiên hoàn toàn do Trung Quốc phát triển.

Theo các số liệu chính thức, chiều dài thân WZ-10 là 14,5m, đường kính cánh quạt 13m. Trọng lượng nâng tối đa của trực thăng là 7 tấn. WZ-10 sử dụng 2 động cơ tuốc-bin trục WZ-9 mỗi động cơ công suất 1.350 mã lực. WZ-10 có thể đạt tốc độ 300 km/giờ với tầm hoạt động 800km. Trực thăng có thể trang bị pháo 23 li hoặc 30 li với 4 điểm treo dành cho pháo và tên lửa các loại khác nhau.



Duy Trinh


 
Trung Quốc nắm được 'điểm yếu' máy bay chiến đấu B-1, F-16 Mỹ?
Trung Quốc nắm được 'điểm yếu' máy bay chiến đấu B-1, F-16 Mỹ?

Sau khi xác định ra một số linh kiện do Trung Quốc sản xuất có trong máy bay chiến đấu F-35, Lầu Năm Góc lại phát hiện những vật liệu của Trung Quốc cũng xuất hiện trong một số loại vũ khí chiến lược khác của Mỹ, bao gồm máy bay ném bom B-1B và máy bay chiến đấu F-15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN