Trung Quốc tăng cường chế tạo máy bay không người lái

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (TNHK) hôm 1/5 đưa tin Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái (UAV) sử dụng cho mục đích quân sự.

Ảnh minh họa.


Bắc Kinh hy vọng với giá thành tương đối thấp, các sản phẩm UAV quân sự của Trung Quốc sẽ thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng là các nước bị Phương Tây cấm hoặc hạn chế xuất khẩu các loại vũ khí công nghệ cao.

Theo TNHK, mặc dù các sản phẩm của Trung Quốc có công nghệ lạc hậu hơn so với các sản phẩm của Mỹ và Israel, hai quốc gia sản xuất UAV lớn nhất thế giới, nhưng Bắc Kinh đang thu hút được rất nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có Nigeria, Pakistan và Ai Cập.

Hiện thị trường UAV quân sự đang tăng trưởng không ngừng. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Forecast International, doanh thu của thị trường này năm 2014 đạt 942 triệu USD, và tới năm 2023 sẽ tăng lên thành 2,3 tỷ USD.

Forecast International cũng dự đoán Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), nhà sản xuất UAV lớn nhất hiện nay ở Trung Quốc, sẽ trở thành thương hiệu UAV số 1 thế giới vào năm 2023. Truyền thông Trung Quốc cho biết loại UAV tiên tiến nhất của AVIC - Pterosaur ("Thằn lằn bay", còn được gọi là “Yilong”) có giá khoảng 1 triệu USD, chỉ bằng 1/30 so với chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ (30 triệu USD).

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm, Trung Quốc sẽ trở thành nhà xuất khẩu UAV quân sự lớn thứ 2 thế giới. Hiện các sản phẩm UAV quân sự của Trung Quốc đã có mặt ở ít nhất 9 quốc gia, trong đó có Nigeria, Pakistan và Ai Cập.


TN

Mỹ e dè tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc
Mỹ e dè tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc

Hải quân Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tên lửa chống hạm tân tiến tự sản xuất mà Trung Quốc đang trang bị cho các tàu khu trục nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN