Trung Quốc sẽ tham gia tập trận hải quân trên Thái Bình Dương

Trung Quốc sẽ cử các tàu quân sự tới tham gia một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia trên Thái Bình Dương.

Hình ảnh tàu sân bay The USS Abraham Lincoln cùng các tàu đến từ Australia, Canada, Chile, Nhật Bản trong RIMPAC 2000.

Ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nước này sẽ cử các tàu quân sự tới tham gia một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia trên Thái Bình Dương.

Trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh cho biết Mỹ đã gửi lời mời chính thức tới Trung Quốc về việc tham gia cuộc tập trận chung RIMPAC-2016 (Vành đai Thái Bình Dương-2016), và Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu quân sự tới tham gia cuộc tập trận này. Bà nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ đang duy trì hợp tác và trao đổi thông tin chặt chẽ.

Những phát biểu trên của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 22/3 nói rằng Mỹ "đang xem xét lại" việc Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC-2016.


Cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ đứng đầu, khởi động từ năm 1971 và diễn ra 2 năm/lần, là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới, với sự tham gia của khoảng 20 nước. Trung Quốc từng tham gia cuộc tập trận này lần đầu tiên vào năm 2014 với 4 tàu chiến và khoảng 1.100 binh sĩ.

TTXVN/Tin Tức
Hàn - Mỹ kết thúc cuộc tập trận “Giải pháp Then chốt”
Hàn - Mỹ kết thúc cuộc tập trận “Giải pháp Then chốt”

Cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên “Giải pháp Then chốt”, kéo dài 12 ngày, đã kết thúc vào ngày 18/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN