Trung Quốc ráo riết phát triển máy bay không người lái vũ trang

Theo bài viết mới đây đăng trên mạng tin "Nhà Ngoại giao", việc Trung Quốc liêp tiếp cho ra mắt những mẫu máy bay không người lái mới, trong đó mẫu Tian Yi có khả năng tàng hình, cho thấy nước này đang tập trung phát triển máy bay không người lái có chức năng tấn công.

Mẫu máy bay không người lái Tian Yi.


Trên thực tế, Trung Quốc đã triển khai các máy bay không người lái tới Tân Cương để theo dõi các phần tử bị tình nghi là khủng bố. Theo truyền thông Trung Quốc, các máy bay loại này được sử dụng nhiều lần và đã cung cấp những thông tin giúp xác định vị trí hoặc bắt giữ nghi phạm.

Theo báo cáo năm 2014 của Bộ Quốc phòng Mỹ về tình hình phát triển quân sự của Trung Quốc, trong 4 mẫu máy bay không người lái mà Trung Quốc đang phát triển - gồm Xianglong, Yilong, Sky Saber và Lijian - thì có 3 mẫu được thiết kế để mang vũ khí.

Điều này cho thấy rằng trong tương lai, máy bay không người lái của Trung Quốc không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ trinh sát như hiện nay mà còn thực hiện chức năng tấn công.

TN
Hải quân Trung Quốc tiếp nhận tàu khu trục thế hệ mới
Hải quân Trung Quốc tiếp nhận tàu khu trục thế hệ mới

Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã tiếp nhận một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN