Trung Quốc phát triển radar phát hiện máy bay tàng hình

Tờ "Want China Times" cho biết, hệ thống radar thụ động trên đất liền DWL002 do Trung Quốc phát triển, có thể bất ngờ biến các vũ khí như máy bay tiêm kích tàng hình F-22, máy bay tàng hình không người lái Neuron thành các hệ thống lỗi thời.

Hệ thống radar DWL002 của Trung Quốc.


Loại radar này có thể phát hiện mục tiêu mà không tạo ra "các vùng mù" trong khoảng cách 500km và sẽ được sử dụng cho hệ thống phòng không bờ biển của Trung Quốc.

Hệ thống radar DWL002 lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử quân sự quốc tế lần thứ 9 hồi tháng 5.

Các giàn radar thụ động có thể theo dõi mọi loại máy bay và tên lửa mà không phát đi tín hiệu để có thể bị phát hiện. Điều này có nghĩa là quân đội Trung Quốc có thể giám sát các mục tiêu thông qua tín hiệu phản xạ từ các nguồn năng lượng khác nhau như anten tháp truyền hình, trạm phát sóng radio FM và điện thoại di động.

Trung Quốc hiện đã trở thành nước hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực radar. Việc Bắc Kinh tăng tốc phát triển công nghệ chống tàng hình diễn ra trong bối cảnh Mỹ gây sức ép chính trị với nước này. Năm 2004, Mỹ đã ngăn bán cho Trung Quốc 10 giàn radar thụ động VERA do công ty ERA của CH Séc chế tạo trị giá 55,7 triệu USD. Thỏa thuận này đã được chính phủ CH Séc phê chuẩn, song bị hoãn vào phút chót sau một cú điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Colin Powell cho Ngoại trưởng CH Séc Cyril Svoboda.


Duy Trinh
 
Trung Quốc chi gần 28 tỉ đô xây đường sắt đến Nga
Trung Quốc chi gần 28 tỉ đô xây đường sắt đến Nga

Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc đã phân bổ 170 tỷ Nhân dân tệ (hơn 27,7 tỷ USD) để xây dựng tuyến đường sắt chạy đến biên giới với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN