Trung Quốc phản bác ‘lằn ranh đỏ’ Australia đưa ra ở nam Thái Bình Dương

Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận thông tin cho rằng hải quân nước này sẽ thiết lập căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cáo buộc chính phủ và truyền thông Australia xuyên tạc thông tin, gây căng thẳng. Ảnh: SCMP

Trung Quốc chỉ trích cách phản ứng của Australia đối với thỏa thuận an ninh Trung Quốc mới ký với Solomon. Theo quan điểm của Bắc Kinh, Canberra không có quyền đặt ra “giới hạn đỏ”.

Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison lên tiếng phản đối thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon, nói rằng một căn cứ quân sự xuất hiện tại Solomon là “lằn ranh đỏ” với Canberra và Australia sẽ không chấp nhận điều này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) cho biết thông tin về việc Trung Quốc xây căn cứ hải quân ở Solomon “là hoàn toàn sai lệch”. Ông cáo buộc chính phủ và truyền thông Australia chủ định xuyên tạc sự thật, tạo căng thẳng.

Cùng ngày, trong cuộc trao đổi trực tuyến với đại diện các nước nam Thái Bình Dương, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xie Feng khẳng định việc đàm phán và ký kết thỏa thuận khung hợp tác an ninh giữa nước này với Solomon là “quyền thiêng liêng nhất của hai quốc gia có chủ quyền”. Điều này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế và không ai được quyền chỉ trích Trung Quốc.

Theo ông Xi Feng, Thái Bình Dương là ngôi nhà chung của các nước trong khu vực và không phải là “sân sau của bất kỳ ai”, cần đưa khu vực này trở thành địa điểm của hợp tác quốc tế, chứ không phải là bàn cờ cho các trò chơi địa chính trị.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Tại sao hiệp ước an ninh Trung Quốc-Solomon trở thành mối lo ngại với nhiều quốc gia?
Tại sao hiệp ước an ninh Trung Quốc-Solomon trở thành mối lo ngại với nhiều quốc gia?

Vào tuần trước, Trung Quốc xác nhận đã ký kết thoả thuận an ninh với Quần đảo Solomon, làm dấy lên phản ứng dữ dội từ phía Mỹ và các đồng minh Nam Thái Bình Dương, Australia và New Zealand.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN