Trung Quốc ngấm ngầm lắp radar quân sự cho giàn khoan dầu trên biển

Nhật Bản hiện đang quan ngại sâu sắc rằng trên thực tế các giàn khoan dầu của Trung Quốc trên biển là cơ sở quân sự trang bị radar được ngụy trang.

Nhật Bản đã bày tỏ lo lắng này với Trung Quốc sau khi phát hiện Bắc Kinh ngấm ngầm lắp đặt radar quân sự vào giàn khoan dầu đang tọa lạc tại vùng Biển Hoa Đông, chỉ cách quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư 150km.

Tokyo khẳng định loại radar quân sự mà Trung Quốc lắp đặt vào giàn khoan dầu thường được trang bị cho tàu tuần tra và không liên quan đến việc khai thác, nghiên cứu dầu mỏ trên biển.

Ngày 7/8, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã phát hiện hành động mờ ám trên của Trung Quốc vào cuối tháng 6. Ngày 5/8, đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu Trung Quốc giải thích hành vi trên.

Nhật Bản cũng từng đề nghị Trung Quốc tạm dừng việc xây dựng các giàn khoan dầu trên Biển Hoa Đông.


Ngày 7/8, Tokyo cũng thể hiện phản đối với Bắc Kinh sau khi tàu hải giám Trung Quốc đồng hành cùng đoàn 230 tàu cá lũ lượt rẽ sóng tiến gần đến quần đảo trên Biển Hoa Đông mà hai quốc gia Đông Á này cùng tuyên bố chủ quyền.

Hà Linh (Theo Guardian/RT)
Tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập lãnh hải Nhật Bản
Tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Sáng 7/8, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập khu vực lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN