Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận trên Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc ngày 29/7 công bố hình ảnh Hải quân nước này tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, được cho là nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển trong bối cảnh căng thẳng bùng phát trên các vùng biển tranh chấp.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin Hải quân cho hay cuộc tập trận có sự tham gia của 100 tàu hải quân, hàng chục máy bay, các tiểu đoàn phóng tên lửa của Quân đoàn pháo binh II, thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), và lực lượng chiến tranh thông tin. Hàng chục tên lửa và ngư lôi, cũng như hàng nghìn đạn pháo và bom nhiễu đã được phóng đi trong cuộc tập trận, kiểm tra khả năng phòng không và hệ thống cảnh báo sớm của Hải quân. Cuộc tập trận cũng “nâng cao năng lực phản ứng nhanh” của Hải quân Trung Quốc.

Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Liang Yang hôm 25/7 nói cuộc tập trận của Hải quân nước này, một phần của diễn tập thường niên, tuân theo luật pháp quốc tế và Hải quân sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự trong tương lai.

Tàu chiến Trung Quốc phóng tên lửa.


Tân Hoa Xã không đề cập địa điểm cụ thể diễn ra tập trận trên Biển Đông.








Một tên lửa được phóng đi từ tàu chiến.


Cuộc tập trận có sự phối hợp giữa không quân, hải quân và lực lượng chiến tranh thông tin Trung Quốc.


HN (Theo Tân Hoa Xã, philstar, AFP)
Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản
Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Hai tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc sáng 29/7 đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN