Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản "đang đùa với lửa"

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/9 tuyên bố Nhật Bản "đang đùa với lửa" với các kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động ở Biển Đông tranh chấp thông qua những cuộc tuần tra huấn luyện chung với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tại cuộc họp báo công bố Sách Trắng quốc phòng ở thủ đô Bắc Kinh ngày 26/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bên cạnh đó, Bộ này cũng cảnh báo Bắc Kinh sẽ không đứng bên ngoài để theo dõi những động thái này.

Trả lời họp báo thường kỳ, khi được hỏi về các kế hoạch của Nhật Bản, Người phát ngôn Bộ trên Dương Vũ Quân nói rằng họ đang liên tục tìm cách thổi phồng vấn đề ở Biển Đông vì những ý đồ riêng. Ông nói: "Chúng ta phải nghiêm túc nói với Nhật Bản rằng đó là một tính toán sai lầm. Nếu Nhật Bản muốn tuần tra hay tập trận chung trên các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc thì thực sự là họ đang đùa với lửa. Quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi nhìn".

Trước đó trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada trong chuyến công du Mỹ từng tuyên bố hiện Tokyo đang tăng cường các mối quan hệ trong khu vực, đặc biệt với Philippines và Việt Nam (cùng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông), và Nhật Bản muốn giúp xây dựng năng lực của các quốc gia duyên hải ở vùng biển chiến lược này.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ lo xung đột Biển Đông bùng nổ lúc giao thời Tổng thống cũ-mới
Mỹ lo xung đột Biển Đông bùng nổ lúc giao thời Tổng thống cũ-mới

Trong khi Nghị sĩ Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ có hành động gây hấn trên Biển Đông vào lúc Tổng thống cũ và Tổng thống mới chuyển giao quyền lực thì giới chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi Washington thể hiện rõ quyết tâm của mình ở vùng biển rất quan trọng đối với Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN